Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 | 10:0

TT - Huế: Truy tìm địa điểm độ chế độ ống pô, xe máy để xử lý tận gốc “quái xế”

Để xử lý hiệu quả vấn đề nhiều nhóm thanh thiếu niên chế, độ xe máy, tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Huế sẽ tìm và xử lý các địa điểm độ khung, máy, ống pô…

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Huế xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe độ khung, máy, ống pô... thường xuyên tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trước tình hình này, Công an thành phố Huế đã thành lập Tổ công tác đặc biệt đẩy mạnh ra quân vừa mật phục vừa công khai để bắt xử lý.

Theo kế hoạch mỗi tuần, Tổ Công tác đặc biệt ra quân 03 đêm, thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ. Tập trung xử lý số thanh thiếu niên sử dụng xe độ, tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham giao thông. Đồng thời, Tổ công tác tuần tra kiểm soát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ma túy, hình sự...

 

Lực lượng chức năng đẩy mạnh xử lý “quái xế”.
Lực lượng chức năng đẩy mạnh xử lý “quái xế”.

 

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thành phố cho biết, việc xử lý số thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, nẹt pô có nhiều khó khăn vì các đối tượng này rất manh động và sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Vừa qua trong quá trình xử lý một cán bộ chiến sỹ đã bị thương.

Để xử lý vấn đề trên, Công an thành phố Huế đã bắt các đối tượng vi phạm về đơn vị, tuyên truyền và cho cam kết không tái vi phạm. Đồng thời, qua các đối tượng vi phạm Công an thành phố Huế sẽ phối hợp lực lượng chức năng để truy tìm các địa điểm chế khung, máy, độ ống pô… để xử lý hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng Công an phối hợp với gia đình, nhà trường để tuyên truyền, vận động cho các em không tổ chức, tham gia các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ cho biết.

 

Các đối tượng chi ra hàng chục triệu đồng để chế, độ xe máy.
Các đối tượng chi ra hàng chục triệu đồng để chế, độ xe máy.

 

Tìm các địa điểm, chế máy, khung, độ pô… sẽ giúp hạn chế việc “quái xế” gây mất trật tự an toàn giao thông.
Tìm các địa điểm, chế máy, khung, độ pô… sẽ giúp hạn chế việc “quái xế” gây mất trật tự an toàn giao thông.

 

Anh Hà Văn Xuyền, trú tại Phú Hậu, thành phố Huế (phụ huynh người vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng, nẹt pô) đồng tình với việc ra quân xử lý “quái xế” của lực lượng chức năng và mong muốn lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa tuyên truyền giáo dục con em nhận thức đầy đủ hơn về hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng nẹt pô là vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho chính các em cũng như người tham gia giao thông.

 

Tuyên truyền, giáo dục để các em tham gia giao thông an toàn.
Tuyên truyền, giáo dục để các em tham gia giao thông an toàn.

 

Đa phần số thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô có độ từ 14 đến 18 tuổi và có trình độ, kiến thức về pháp luật còn hạn chế, lệch lạc.

Nhiều thanh thiếu niên đầu tư hàng chục triệu đồng để độ xe làm cho âm thanh pô xe nổ thật to, phát lửa, phát sáng, thay đổi kết cấu xe... gây mất trật tự an toàn giao thông, mất an toàn khi điều khiển phương tiện.

Theo số liệu thống kê từ 15/12/2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã lập biên bản xử lý 481 trường hợp lạng lách đánh võng, không có bộ phận giảm thanh, phạt tiền gần 500 triệu đồng. Buộc tháo hàng trăm ống pô độ, không có bộ phận giảm thanh, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top