Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021 | 10:42

TT - Huế: Không để cây lúa vụ Đông Xuân bị chết vì khô hạn

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân vừa qua đối với các địa phương tỉnh này.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân tại các huyện Nam Đông và Phú Lộc. Qua công tác kiểm tra thực tế và từ báo các của các địa phương cho thấy đến thời điểm hiện tại cây lúa sản xuất trong vụ Đông Xuân 2020 – 2021 vẫn đang phát triển tốt và chưa xuất hiện hiện tượng khô, hạn.

 

Đến thời điểm hiện tại cây lúa sản xuất trong vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang phát triển tốt và chưa xuất hiện hiện tượng khô, hạn.
Đến thời điểm hiện tại, cây lúa sản xuất trong vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang phát triển tốt và chưa xuất hiện hiện tượng khô, hạn.

 

Tuy nhiên, hệ thống kênh mương nội đồng của một số nơi đã bị hư hỏng, dẫn đến tình trạng không thể cung cấp nước cho các diện tích lúa, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trong thời gian tới. Điển hình, huyện Phú Lộc dự báo trên địa bàn sẽ có khoảng 300 ha diện tích lúa thiếu nước tưới trong vụ sản xuất Đông Xuân 2020 – 2021 do nắng nóng kéo dài và hư hỏng các công trình thủy lợi.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương phải có kế hoạch, kịch bản tổng thể về phòng, chống hạn hán, trong đó cần xác định rõ các diện tích lúa có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước cụ thể đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp phòng, chống kịp thời.

Tổ chức nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi, thường xuyên thăm đồng để điều tiết nước hợp lý; chuẩn bị máy bơm và vật tư để phục vụ chống hạn. Đối với diện tích lúa nước dự kiến thiếu nước tưới trong vụ sản xuất Đông Xuân thì phải thực hiện ngay các biện pháp chống hạn, tuyệt đối không để cây lúa bị chết. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân không tự ý ngăn chặn lòng kênh, đục phá kênh; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân điều tiết, lấy nước hợp lý và giữ nước trong ruộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top