Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2017 | 3:17

TT Y tế huyện Lương Sơn: Nỗ lực vì sức khỏe người dân

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chuyên môn do mới sáp nhập nhưng nhờ có sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, cùng với tâm huyết nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong khám - chữa bệnh (KCB) và y tế dự phòng cho nhân dân trên địa bàn.

Khoa Khám bệnh của TTYT huyện Lương Sơn.

Để nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, Ban giám đốc TTYT Lương Sơn đã phát động thực hiện đổi mới toàn diện trong việc khám và điều trị cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi y, bác sỹ, đặc biệt là đã cụ thể hóa các nội dung đó bằng việc thực hiện tốt khẩu hiệu “tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Cùng với sự phấn đấu hết sức mình và tâm huyết nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ đang chung sức xây dựng thương hiệu đơn vị bằng tấm lòng người thầy thuốc và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trong hoạt động khám và điều trị bệnh, Trung tâm luôn chú trọng cả y đức lẫn chuyên môn cho cán bộ, y, bác sỹ. Ông Hoàng Văn Kứu, Giám đốc TTYT Lương Sơn, cho biết: “Nhận thức sâu sắc về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời điểm hiện tại, chúng tôi thường xuyên khuyến khích anh em trau dồi kiến thức, kỹ năng và rèn luyện tay nghề, không ngừng rèn dũa bản thân có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, tất cả vì sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc. Hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học được chúng tôi coi trọng và đã thực sự trở thành phong trào thi đua trong toàn Trung tâm”.

Công tác KCB tiếp tục được củng cố, ổn định và phát triển. Trong 8 tháng đầu năm 2017, số bệnh nhân đến KCB tại Trung tâm đạt gần 40.000 lượt, trong đó bệnh nhân điều trị nội trú gần 5.000 lượt, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 110% kế hoạch.

Nhờ hưởng lợi từ dự án NORRED,  nhiều lượt cán bộ trung tâm được chuyển giao các kỹ thuật mới từ các bệnh viện tuyến trên như: kỹ thuật rút nẹp dụng cụ kết hợp xương, kỹ thuật viên xương bột từ Bệnh viện Hữu Nghị - Việt Đức; kỹ thuật soi - đốt điện cổ tử cung từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương…

Bên cạnh KCB, Trung tâm còn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tình hình dịch bệnh không có biến động lớn trên địa bàn, có một vài ca đơn lẻ về sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp được phát hiện kịp thời và giải quyết triệt để theo đúng quy trình. Tổ chức tuyên truyền theo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa cho cộng đồng. Các chương trình y tế quốc gia như: Phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống các bệnh xã hội… đều đạt kế hoạch được giao. Trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhờ nỗ lực của trung tâm nên trên địa bàn không có tình trạng ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chuyên môn nhưng để thực hiện tốt nhiệm vụ, những năm tới, TTYT Lương Sơn sẽ chủ động thực hiện triển khai phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kiến thức phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng KCB, tập trung công tác giám sát phát hiện dịch, triển khai có hiệu quả các dự án y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tạo niềm tin cho người dân vào hệ thống y tế tuyến cơ sở.

Đức Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top