Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2017 | 3:23

Từ Sơn hoàn thành XDNTM: Thành quả của sự quyết tâm

Vừa là cửa ngõ của Bắc Ninh, vừa là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, thị xã Từ Sơn hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và trở thành điểm nhấn của tỉnh. Một trong những thành tựu đáng kể nhất là thị xã đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Một góc thị xã Từ Sơn.

Thị xã Từ Sơn có thế mạnh trong phát triển kinh tế làng nghề, kinh tế tư nhân, hộ cá thể. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 10 cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, với tổng diện tích 156,78ha, hiện có 579 doanh nghiệp đang hoạt động và 9 khu thương mại dịch vụ, làng nghề với diện tích 54ha. Trong đó, nổi bật là cụm công nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ hoạt động sôi động, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế.

Với truyền thống yêu lao động, năng động trong sản xuất, kinh doanh, các chủ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất khu vực làng nghề đã chủ động thay đổi mẫu mã, tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất nên số doanh nghiệp tăng từ 537 cơ sở (năm 2010) lên 910 cơ sở (năm 2016).

Kinh tế phát triển cũng là điều kiện thuận lợi để thị xã triển khai tốt chương trình XDNTM.  Theo đó, Từ Sơn đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong XDNTM phải nói đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân và chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong điều hành của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị trên địa bàn.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng, thị xã Từ Sơn đã chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là phong trào sâu rộng toàn quốc, tuyên truyền có chiều sâu, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn về nội dung, ý nghĩa của chương trình, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong XDNTM.

Để tạo động lực, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào chung sức XDNTM, công tác tuyên truyền được Từ Sơn tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức XDNTM.

Sau 6 năm triển khai thực hiện (2010- 2016), chương trình XDNTM trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Từ năm 2010 đến nay, toàn thị xã Từ Sơn đã đầu tư 177 công trình thuộc chương trình XDNTM, với khối lượng đã thực hiện đạt 572,5 tỷ đồng. Tổng vốn huy động được 544,5 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và Trung ương là 305,8 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách thị xã và ngân sách xã 169,83 tỷ đồng; vốn tín dụng 0,32 tỷ đồng; nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp 15,5 tỷ đồng và nguồn vốn nhân dân đóng góp 53,03 tỷ đồng.

Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục XDNTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu xây dựng thị xã Từ Sơn thành đô thị loại III vào năm 2018.

Tại Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận thị xã Từ Sơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Toàn thị xã có 05/05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm:  Tương Giang (đạt chuẩn năm 2014);  Phù Khê, Hương Mạc, Phù Chẩn (đạt chuẩn năm 2015); Tam Sơn (đạt chuẩn năm 2016).

Sơn Nguyễn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top