UBND huyện Mê Linh sắp công bố kết quả kiểm tra việc DNTN Lê Kim Cường
Mới đây, ông Hoàng Văn Cường, Chánh Thanh tra huyện Mê Linh thông tin tới báo chí liên quan tới kết luận của đoàn kiểm tra sử dụng đất của DNTN Lê Kim Cường tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng.
Ngày 21/05/2019, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Cường, Chánh Thanh tra huyện Mê Linh cho biết sẽ sớm công bố quyết kết quả kiểm tra việc sử dụng đất của DNTN Lê Kim Cường tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng.
“Tôi đang sửa báo cáo để trình lãnh đạo UBND huyện, nếu xong được tôi sẽ ban hành ngay”, ông Cường nói.
Liên quan tới việc người dân phản ánh DNTN Lê Kim Cường, báo Kinh tế nông thôn có bài “Lấn chiếm đất công ở Tiến Thắng: Chính quyền xã có thiếu trách nhiệm?”
Ngày 04/03/2019, ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp này.
Theo quyết định, đoàn kiểm tra do ông Hoàng Văn Cường - Chánh Thanh tra Huyện làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Vỹ - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; ông Trần Văn Minh - Phó phòng TNMT Huyện làm Phó đoàn…
Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, đảm bảo nội dung, mục đích yêu cầu và phạm vi kiểm tra theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn kiểm tra phân công. Chịu trách nhiệm giám sát của người ban hành quyết định kiểm tra.
Thời gian kiểm tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị. Thông tin đến các cơ quan báo chí.
Như vậy, tính từ thời điểm ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra đến nay đã gần 03 tháng. Với thời gian làm việc của đoàn kéo dài, người dân thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng cho biết, họ rất tin tưởng vào kết quả của đoàn kiểm tra sẽ chỉ rõ những sai phạm trong công tác quản lý cũng như sử dụng đất đối với doanh nghiệp này.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, với thời gian làm việc lâu như thế, đoàn kiểm tra do Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn sẽ có kết luận khách quan, trung thực, chỉ rõ những sai phạm của DNTN Lê Kim Cường cũng làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ địa phương trong công tác quản lý đất công”, một người dân chia sẻ.
Trước đó, xuất phát từ việc DNTN Lê Kim Cường "ngang nhiên" lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất công thuộc quản lý của chính quyền địa phương, người dân thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan báo chí đề nghị vào cuộc làm rõ vấn đề này.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.