Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021 | 1:6

Vận chuyển thuê ma túy, 3 đối tượng người Lào lĩnh án tử hình

Nhận vận chuyển thuê 30 bánh heroin, 45kg ma túy đá và 6kg ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam với số tiền công 6.000USD, 3 đối tượng người Lào lĩnh án tử hình.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tử hình 3 bị cáo người Lào gồm: Đua Nênh Xồng (25 tuổi), Văn Xay Dàng (27 tuổi) và Kiêng Khăm Ten Lư Hiên (31 tuổi) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
 
3-bi-cao.jpg
3 bị cáo tại phiên tòa
 
Theo cáo trạng, tối 4/10/2019, lực lượng chức năng Hà Tĩnh mật phục trên quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), bắt quả tang Lư Hiên lái ôtô chở 30 bánh heroin, 45kg ma túy đá và 6kg ma túy tổng hợp.
 
Từ lời khai của Lư Hiên, lực lượng chức năng bắt thêm Xay Dàng và Nênh Xồng  tại xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn), khi hai đối tượng này đang đi phía sau để cảnh giới.
 
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chở thuê lô hàng cấm từ một người Lào để giao cho đối tác ở Hà Tĩnh. Mỗi người sẽ nhận được 2.000 USD tiền công khi hoàn thành giao dịch.
 
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của 3 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo, cần bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung và tuyên phạt tử hình đối với 3 bị cáo.
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
Top