Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022 | 17:30

Xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa): Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

Là một xã thuần nông trước đây, nhưng đến nay xã Đông Ninh đã phát triển đa dạng về các lĩnh vực. Đó là sự thay đổi đột phá. Thành quả đó thể hiện sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo cũng như tinh thần vươn lên của người dân.

Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân gặp nhiều khó khăn... Trước tình hình đó, Đảng bộ, Chính quyền xã Đông Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định, kết quả đạt được tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Điểm sáng bức tranh phát triển kinh tế

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng đạt 610,1/600 ha (riêng diện tích cây có hạt 580,8 đạt 100% KH), đạt 101,7% so với kế hoạch huyện Đông Sơn giao. Năng suất lúa bình quân ước đạt 67,5 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt 3.870,1tấn, đạt 105% kế hoạch và tăng 31,9% so với năm 2020

Xã Đông Ninh đã chỉ đạo gieo trồng 02 cánh đồng mẫu lớn tại thôn Trường Xuân và thôn Phù Chẩn, với tổng diện tích 73 ha. Chuyển đổi 2ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá, trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao tại các thôn Trường Xuân, Vạn Lộc, Thành Huy, Phù chẩn cho giá trị kinh tế cao. Toàn xã đến nay đã có 12 trang trại (10 trang trại đã có quyết định của huyện, 02 trang trại đã hoàn thiện hồ sơ gửi các phòng chuyên môn của huyện) hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao, ở các thôn Trường Xuân; Vạn Lộc; Thành Huy; Phù Bình và Phù Chẩn.

0a7d52228d9240cc1983.jpg
Đảng bộ, chính quyền xã Đông Ninh đã có nhiều quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế

 

Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã là 24.220/23.470 con, đạt 103 % kế hoạch (trâu, bò: 220con, lợn: 250 con, đàn gia cầm: 23.750 con), thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chợ, bãi rác và cấp phát thuốc cho các hộ chăn nuôi tự phun; tổ chức tiêm phòng cả 2 đợt năm 2021 cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó nuôi đạt 100% Kế hoạch.

Trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng đạt được nhiều kết quả rất khả quan. Các loại hình dịch vụ như: xay xát, cơ khí, xây dựng, mộc, cung ứng vật tư nông nghiệp và các loại hình dịch vụ khác.. được mở rộng quy mô đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã. Tổng số hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn là 178 hộ. Năm 2021 thành lập mới thêm 03 doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn xã lên 31 doanh nghiệp, 01 HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Có một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp chung cho sự phát triển của xã cũng như giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Công tác quản lý Tài nguyên - xây dựng- môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021 đã cấp mới được 26 giấy chứng nhận QSD đất cho cá nhân trúng đấu giá, 42 hộ cho tặng, chuyển nhượng, thừa kế, cấp đổi QSD đất. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 10 năm từ 2021 đến năm 2030. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng sau nhà máy may thôn Hoà Bình 2,96 ha. Trình UBND huyện Đông Sơn phê duyệt mặt bằng Cồn Căng thôn Hòa Bình; quy hoạch mặt bằng khu dân cư thôn Thế Giới, Hòa Bình, Thành Huy, mặt bằng  xen cư, xen kẹp để đấu giá năm 2022. Đã hoàn thành xây dựng các tuyến đường theo cơ chế nghị quyết HĐND xã cụ thể: 09 tuyến đường giao thông trục chính nội thôn và nội đồng tại 05 thôn với chiều dài 3,935km; 04 tuyến kênh nội đồng tại 02 thôn dài 1,608km; 03 tuyến rãnh thoát nước tại 02 thôn với chiều dài 1.244m; đã hoàn thiện 9,4215km tường rào thoáng tại 07 thôn trên địa bàn xã. Hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ 12  hộ đề nghị huyện cấp 12 giấy phép xây dựng nhà ở dân cư. Duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đảm bảo 100%.

5d108c3853889ed6c799.jpg
Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng xã Đông Ninh phát triển về mọi mặt

 

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách năm 2021 ước đạt: 12.980.953.815 đồng, đạt 46,99% dự toán xã giao, đạt 74,6 % dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 10.384.606.285 đồng, đạt 37,6% dự toán xã giao, đạt 59,57 % dự toán huyện giao. Thu, chi ngân sách đảm bảo dân chủ, công khai theo Luật định, đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động của bộ máy.

 

Nhiều chuyển biến tích cực trong văn hoá - xã hội

Công tác văn hoá, thông tin có nhiều chuyển biên và đổi mới tích cực. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước. Lắp đặt xong hệ thống truyền thanh không dây trên địa bàn toàn xã nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin đến nhân dân; tuyên truyền được 126 tin bài, lắp đặt 60 khẩu hiệu, treo 23 băng zôn, 16 cụm pano, 4 tranh posster. Xã Đong Ninh tham gia hội thi tuyên truyền lưu động mừng Đảng, mừng xuân năm 2021 đạt giải nhì toàn huyện; tuyên truyền Luật và hướng dẫn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại dịch Covid-19, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, công tác sản xuất... mang lại hiệu quả cao. Tham gia môn bóng chuyền nam, môn bóng bàn trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao huyện Đông Sơn lần thứ 9 đạt giải ba toàn huyện. Tăng cường công tác bảo vệ, trùng tu các di tích trên địa bàn; hoàn thiện cải tạo đền thờ Lê Giám cơ sở 1 và phối hợp với BQL đầu tư xây dựng huyện khởi công phục dựng lại hậu cung đền thờ và Nhà Bia Nguyễn Chích. Toàn xã có 1511/1654 gia đình văn hóa (đạt 91,3%); 7/7 thôn của xã đạt chuẩn văn hoá năm 2021; có 1421/1654 gia đình kiểu mẫu (đạt 85,9 %); huyện Đông Sơn đã kiểm tra, thẩm định 03 thôn kiểu  mẫu của xã.

4700e4223b92f6ccaf83.jpg
Đình làng thôn Vạn Lộc

 

Giáo dục - đào tạo của xã có nhiều phát triển với nhiều thành tích tốt. Xã Đông Ninh không ngừng tăng cường chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và toàn thể nhân dân theo quy định. Chỉ đạo 03 nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2020-2021. Chất lượng xếp loại năm học 2020-2021của 3 nhà trường được phòng giáo dục huyện Đông Sơn đánh giá: Trường Tiểu học xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trường THCS, Mầm non xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lập hồ sơ thiết kế, dự toán mở rộng khuôn viên 03 trường đạt chuẩn tiêu chí trường chuẩn quốc gia, lập báo cáo kinh tế kỷ thuật xây mới 12 phòng, 3 tầng trường Tiểu Học, 08 phòng và nhà bếp trường Mầm non để huyện phê duyệt chủ trương đầu tư. Chỉ đạo 03 nhà trường tổ chức khai giảng năm học, xây dựng kế hoạch chỉ tiêu chuyên môn trong năm học 2021 - 2022

e3b27deca25c6f02364d.jpg
Trường trung học cơ sở Đông Ninh đạt chuẩn quốc gia

 

Trong lĩnh vực Y tế - Dân số - Chăm sóc sức khoẻ có nhiều cải thiện về chất lượng. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì liên tục (số bệnh nhân đến khám bệnh tại Trạm y tế xã trên 2000 lượt người); chủ động tham mưu trong công tác phòng chống dịch chặt chẽ, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn nhất là dịch Covid-19. Năm 2021, toàn xã đã tiêm mũi 1 cho 2.355 người, mũi 2 cho 1.113 người, mũi 3 cho 151 người. Xã Đông Ninh đã kiểm soát dịch bệnh Covid-19 rất hiệu quả với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã là 0,56% phù hợp với tình hình phát triển chung.

Xã Đông Ninh đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận và giải quyết được 916 Hồ sơ (Trực tuyến 446; trực tiếp, dịch vụ bưu chính 470), trước hẹn 905 Hồ sơ;  không có hồ sơ trể hẹn, niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đúng theo quy định. Uỷ ban nhân dân xã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 qua kiểm tra đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá đạt loại tốt và đề nghị chuyển đổi sang 9001:2015.

6b3ad61f09afc4f19dbe.jpg
Nhà thờ giáo xứ Phù Bình

 

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật (có 06 vụ đơn thư về giải quyết đất đai, đã hòa giải thành công 06 vụ). Đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định về văn hoá công sở, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 6/6 đơn vị bầu cử 100% cử tri đi bầu cử, đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, với số phiếu tập trung cao ở cả 4 cấp Quốc Hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện và HĐND xã.

 

Quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định

Xã Đông Ninh tiếp tục thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 62/TTg và Quyết định số 49/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với hơn 731 hồ sơ đã nộp về BCH Quân sự huyện trong đó đã giải quyết được 587 đối tượng hưởng trợ cấp một lần.

Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà và liên hoan tiễn đưa 04 thanh niên lên đường nhập ngũ; đón 08 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022; BCH quân sự tham mưu và tổ chức thực hiện vận hành khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid 19 tại trường mầm non đảm bảo an toàn, đúng quy định.

d5f72ed2f1623c3c6573.jpg
Đền thờ tướng công Nguyễn Chích - Di tích lich sử quốc gia

 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và ATGT. Tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, phát hiện, điều tra làm rõ 05 vụ mất ANTT. Xã đã tổ chức ra quân 08 lần vào các giờ cao điểm đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trường học. Tổ chức cho các thôn, trường học đăng ký xét duyệt khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid 19,  kiểm tra, truy vết, cách ly công dân từ vùng địch về, nguy cơ cao, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

 

Dấu ấn chương trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại xã Đông Ninh trong năm 2021 là phong trào xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2021, xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao đem lại niềm tin cho nhân dân. Tổng nguồn lực để xây dựng ước đạt 150 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện 3,5 tỷ  đồng; ngân sách xã 7,5  tỷ  đồng. Nhân dân trong xã đã hiến đất 7.760m2, trong đó: đất ở 3.500 m2 , đất nông nghiệp 4.260m2 , đóng góp  trên 3.000 ngày công.

5a9382cd5d7d9023c96c.jpg
Bộ mặt nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Ninh có nhiều chuyển biến tích cực

 

Xã Đông Ninh rất chú trọng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tất cả 7/7 thôn tại các tuyến đường; xây dựng 9.949,6 m tường rào thoáng ở 7/7 thôn. Cải tạo 105  vườn tạp, xây dựng 6 vườn mẫu 300m2 trở lên  đạt tiêu chuẩn, 47 hộ Nhà sạch - vườn mẫu, Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh…vẽ tranh bích họa thôn Vạn Lộc, Thế Giới, Hòa Bình. Xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng 09 tuyến đường giao thông nội thôn và giao thông nội đồng tại 5 thôn với chiều dài 3.935m; Xây mới hệ thống rãnh thoát nước 1.244m; xây mới hệ thống kênh mương nội đồng với chiều dài 1.608m; di dời 127 cây cột điện; Hệ thống nước sạch đang được đầu tư và lắp đặt tại các thôn, dự kiến hoàn thành trước tết nguyên đán 2022.

Lắp đặt các dụng cụ thể thao trẻ em ở các sân vui chơi cho trẻ tại nhà văn hóa các thôn Hòa Bình, Thế Giới, Trường Xuân, Vạn Lộc, Thành Huy. Đã có thêm 03 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (Thế Giới, Vạn Lộc, Trường Xuân) nâng tổng số toàn xã lên 4/7 thôn đạt chuẩn NTMKM (đạt 300% KH huyện giao, 100% KH xã). Xã Đông Ninh đã hoàn thành 12/15 tiêu chí xã NTM nâng cao.

b03a6a65b5d5788b21c4.jpg
Một đoạn đường khang trang tại xã Đông Ninh

 

Ông Nguyễn Văn Trọng – Chủ tịch UBND xã Đông Ninh cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn, cả nước phải căng mình phòng chống với dịch bệnh Covid-19, được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, xã Đông Ninh vẫn hoàn thành những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Sự đồng lòng của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền là điểm nhấn quan trọng thể hiện sự đoàn kết cùng nhau đưa xã Đông Ninh từng bước đi lên phát triển vững chắc lâu dài. Bộ mặt của xã Đông Ninh đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực về mọi mặt. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong năm 2022”.

Mùa xuân đang về trên vùng đất Đông Ninh, khắp toàn xã là không khí vui vẻ của người dân với những thành tựu mà xã nhà đã đạt được trong năm 2021. Trong một năm thăng trầm bởi dịch bệnh Covid-19, xã Đông Ninh vẫn là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển chung của huyện Đông Sơn. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Ninh sẽ bước sang năm 2022 bằng sự quyết tâm, đoàn kết đưa xã nhà tiếp tục vươn lên về mọi mặt bằng niềm tin, bằng nội lực, bằng những việc làm thiết thực.

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top