Xây khách sạn nứt nhà dân tại Hải Phòng: Chuyện bình thường mà!
Đó là ý kiến của một lãnh đạo phòng thuộc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng tại buổi ghi nhận thực tế nhà dân bị nứt do thi công Dự án khách sạn 5 sao Pullman do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu.
Chia sẻ với PV, ông T. (phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), chủ nhân ngôi nhà có nhiều cột chống, tường nứt và gạch vỡ, nói: “Tính đến nay, gia đình tôi và nhiều hộ dân sống trong tình trạng nhà nứt toác này đã gửi hai lá đơn đến các cấp chính quyền nhưng hiện vẫn chưa nhận được hồi âm”.
Vừa nói, ông T. vừa cho PV xem lá đơn với hàng chục hộ dân tại khu phố Trần Bình Trọng giáp công trường thi công khách sạn 5 sao Pullman (số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư.
Trong khi PV đang trao đổi với ông T. thì có hai người xưng đại diện bên Sở Xây dựng TP. Hải Phòng qua kiểm tra hiện trạng ngôi nhà. Khi được PV hỏi về phương án giải quyết, vị đại diện Sở Xây dựng này cho hay: “Về việc này, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Xây dựng. Chủ dự án, các nhà thầu và bảo hiểm phải có trách nhiệm xem xét. Trong trường hợp nghiêm trọng thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tới các hộ dân”.
Về việc giám định các vết nứt, vị đại diện này nói: “Chủ đầu tư và các hộ dân phải thống nhất chọn một đơn vị tư vấn độc lập xác định mức độ nguy hại và sửa chữa hết bao nhiêu tiền. Trong trường hợp mà hai bên không nhất trí được thì kiện ra tòa, đây hoàn toàn là hành vi dân sự thôi mà. Chuyện này là chuyện bình thường, chứ các cơ quan nhà nước chỉ đứng ra hướng dẫn thôi”.
Cùng với đó, để làm rõ sự việc trên, PV liên lạc với ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP. Hải Phòng, ông Pha cáo bận họp và đề nghị PV liên hệ với ông Bùi Bá Sơn, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng.
Ông Sơn sau khi nghe PV đặt câu hỏi liền nói: “Cái này làm sao mà văn phòng nắm được”. Đồng thời ông Sơn khẳng định sẽ liên hệ với người phụ trách báo chí tại UBND thành phố và thông tin lại sau.
Việc thi công khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế của Công ty TNHH Nhật Hạ khiến hàng chục hộ dân lo lắng bất an vì nhà sập diễn ra đã khá lâu. Kể từ khi những vết nứt mới bé tí như đường chỉ thì đến nay đã nứt toác, thậm chí có nhà còn nghiêng, lún… phải chống cột và phải di dời đi ở nơi khác vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng, đại diện các sở, ban, ngành của TP. Hải Phòng lại cho rằng đó là việc bình thường thì rất cần phải xem xét lại.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.