Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016 | 2:37

XDNTM ở Phù Lãng: Gian nan tiêu chí môi trường

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, xã Phù Lãng (Quế Võ - Bắc Ninh) đã đạt 16/19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất để xã cán đích chính là vấn đề môi trường.

Khói tại bãi rác bay nghi ngút, bao trùm cả làng quê.

Đạt 16/19 tiêu chí

Triển khai Chương trình XDNTM, Phù Lãng có nhiều thuận lợi nhờ hệ thống hạ tầng đã được xây dựng tương đối hoàn thiện qua các thời kỳ. Việc thực hiện các tiêu chí cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Đây chính là những thuận lợi cơ bản quyết định thành công của chương trình.

Đón nhận chủ trương XDNTM, người dân xã Phù Lãng hưởng ứng tích cực bằng cách “bắt tay” cùng Nhà nước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, với 100% đường trục xã, trục thôn và 75% đường ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Các thôn còn vận động người dân tự nguyện đóng góp kinh phí làm trên 2km đường ngõ xóm, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng cơ bản  được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ.

Phù Lãng cũng đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa từ năm 2011, coi đây là khâu đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện cơ giới hóa sản xuất và công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

Môi trường - vấn đề nan giải

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Tiến Nên, Chủ tịch UBND xã Phù Lãng, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình kinh tế - xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại. Trăn trở lớn nhất của địa phương chính là tiêu chí môi trường, Phù Lãng phấn đấu đến 31/12/2018 sẽ đạt tiêu chí này, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn.

Hiện, khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh đặt tại xã Phù Lãng đã được đầu tư và đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp của huyện Quế Võ và TP.Bắc Ninh, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành đã có những bất cập như: một số hạng mục công trình đầu tư xây dựng chưa được hoàn chỉnh, công tác vận hành, quy trình xử lý rác chưa đảm bảo, gây nên tình trạng nước thải chảy ra ngoài ruộng canh tác của nhân dân, bốc mùi hôi khó chịu.

Có mặt tại khu vực thôn Đồng Sài vào một ngày nắng ráo, khói từ bãi đốt rác mù mịt cộng với mùi khét của rác thải khiến chúng tôi như nghẹt thở. Anh Nguyễn Văn An tạm ngừng việc vận hành máy tuốt lúa cho chúng tôi biết: Dân chịu khổ nhiều với khu xử lý rác này, khói bụi và nước rác đen kịt thải trực tiếp ra không khí, sông ngòi, chưa kể ngày nào xe rác cũng chạy qua làng, nước thải và mùi hôi thối khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Xã tôi sử dụng nước từ nhà máy nước sạch, thế nhưng có những ngày, nước thải từ nhà máy xả thẳng ra sông nơi nhà máy nước sạch lấy nước. Với tình trạng này, liệu nước sinh hoạt cung cấp cho chúng tôi có đảm bảo?”, một người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn Đồng Sài, ngay cạnh khu xử lý rác thải, bức xúc.

Theo quan sát của phóng viên, cống xả thải của khu xử lý rác này đặt cách vị trí lấy nước của nhà máy nước sạch chỉ khoảng 200m. Ông Nên cũng thừa nhận: “Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong khu xử lý chất thải tại xã gặp nhiều khó khăn, tình trạng ô nhiễm khí thải, nước thải, rác thải do các doanh nghiệp trong khu vực này gây ra là rất nghiêm trọng”.

UBND xã Phù Lãng đã có những đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND huyện Quế Võ và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, trả lại môi trường trong lành và nguồn nước sạch cho nhân dân, để xã sớm hoàn thành tiêu chí môi trường trong XDNTM.

Khu xử lý chất thải do Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh quản lý được đặt tại thôn Đồng Sài (xã Phù Lãng) có diện tích 83ha, đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2014. Hiện tại có 4 công ty tham gia xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn và chất thải nguy hại trong khu vực này.

Hùng Loan

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top