Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 13:10

XDNTM ở Yên Bằng: Cải thiện và nâng cao đời sống người dân

Nằm bên dòng sông Đáy, nơi cửa ngõ tiếp giáp với thành phố Ninh Bình, có các tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 10, đường sắt Bắc - Nam..., là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại Yên Bằng.

trụ-sở-ubnd-xã-yên-bằng-nơi-thực-thi-quản-lý-hành-chính-nhà-nước-ở-cơ-sở-được-đầu-tư-khang-trang-xanh-sạch-đẹp.JPG
Trụ sở UBND xã Yên Bằng được đầu tư  xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

 

Nằm bên dòng sông Đáy, nơi cửa ngõ tiếp giáp với thành phố Ninh Bình, có các tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 10, đường sắt Bắc - Nam và nối tiếp với đường cao tốc chạy qua..., là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại Yên Bằng. Đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, xã Yên Bằng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đúng lộ trình đặt ra.

Hình thành cánh đồng mẫu lớn

Ngay từ năm 2013, Yên Bằng đã tập trung chỉ đạo các thôn, xóm tiến hành thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, quy tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất. Theo đó, cánh đồng mẫu lớn đã được hình thành đi kèm hệ thống giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng được bê tông hóa tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dễ dàng đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Việc đưa cây, con giống có năng suất cao, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ như: mô hình trồng lúa nếp đặc sản (nếp cái hoa vàng) trên diện tích 20,4ha  bước đầu cho hiệu quả rõ rệt.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật đã giảm thiểu được ngày công, nhân công lao động, nâng cao sản lượng, giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị đất canh tác. Bên cạnh đó, xã tích cực khuyến khích, mời gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, cũng như kích cầu thương mại dịch vụ phát triển tại địa phương…

Đến nay, nhiều trang trại, gia trại, nhiều nghề phụ đã thu hút một lực lượng lớn lao động như: xây dựng, dịch vụ thương mại, nghề may, nghề mộc…, các tổ may ở thôn Nhất, thôn Tam, thôn Đông Biểu, với thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Ở Yên Bằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM được phát huy hiệu quả. Qua đó, phong trào thi đua vườn xanh, ngõ sạch, xây dựng nếp sống văn minh, các thiết chế văn hóa, thể thao được thực hiện khá  tốt.

Nhà văn hóa trung tâm xã được xây dựng từ năm 2014 trên diện tích 500m2, có sức chứa lên đến 400 chỗ ngồi với đầy đủ các phòng chức năng; xây dựng 12/14 nhà văn hóa thôn (2 nhà văn hóa thôn hoàn thiện trong năm 2018); khu thể thao trung tâm xã diện tích 10.000m2; sân thể thao các thôn Nhì, thôn Ninh Mật, thôn Ngô, thôn Phận  đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân theo tiêu chí NTM.

Tổng kinh phí bằng tiền mặt đầu tư cho XDNTM  của xã Yên Bằng đạt 29.147 triệu đồng; đường trục xã được nhựa hóa đạt 100%; 5,5km đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông và cấp phối, đạt 76,8% theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT; 34km đường ngõ được hoàn thành bê tông và cấp phối đạt 100% ; tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia an toàn từ các nguồn đạt 100%.  Trường THCS, Trường Tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia; các trường mầm non tại 3 khu đã và đang được đầu tư khang trang, sạch, đẹp; tỷ lệ trẻ đến tuổi vào lớp 1 được đến trường đạt 100%. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,08%.

Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,34%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã Yên Bằng, cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sau đạt NTM, không dừng lại ở đó, các mục tiêu tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bằng đưa lên hàng đầu như: từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ thương mại, với môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện theo đúng “5 không, 3 sạch”. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% vào năm 2020”.

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top