Rất nhiều đối tượng sử dụng ma túy đá gây ra nhiều vụ việc đau lòng cho xã hội, nguyên nhân cũng chính những kẻ buôn bán cái chết trắng gây ra. Xử lý nghiêm minh các đối tượng này là làm cho xã hội bình yên, an ninh trật tự được giữ vững.
Thông tin mới nhất vụ án mạng ở Quỳnh Lưu
Cơ quan công an bước đầu xác định, Hồ Đăng Kế đến nhà dùng dao đâm chết anh họ, kéo xác ra cổng. Kế tiếp tục đến xóm khác dùng dao cứa cổ chị Hảo.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Đăng Kế (SN 1974, thường trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) với cáo buộc giết 1 người và làm 1 người khác bị thương.
Theo chính quyền địa phương xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu), sáng 12/5 Hồ Đăng Kế tới nhà anh họ Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) và cầm dao tấn công. Kế kéo xác nạn nhân ra cổng, sau đó lấy cây ngô và phủ bạt lên trên.
Kế tiếp tục cầm dao chạy bộ khoảng 1 cây số tới nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng), cứa 1 nhát vào cổ chị này. Chị Hảo chống cự, kêu cứu thì Kế buông tay ra, nhảy qua bờ rào hòng chạy thoát. Kế bị người dân và công an xã khống chế sau đó.
"Nạn nhân Huội và Hảo có quen biết nhau. Động cơ gây án của Kế đang được làm rõ", một cán bộ công an nói và cho biết nạn nhân Hảo đang được cấp cứu với vết thương nặng.
Trước đó, như Báo Nghệ An đưa tin, vào khoảng 10h40 phút cùng ngày, Ban Công an xã Quỳnh Bảng nhận được tin báo của người dân, tại nhà chị Hồ Thị Hảo, xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ chị Hảo, khiến nạn nhân bị mất nhiều máu, nguy kịch đến tính mạng.
Các cơ quan cần điều tra và làm rõ động cơ giết người của đối tượng Hồ Đăng Kế để xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật.
Bắt "nữ quái" buôn ma túy
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc (SN 1993), ở thôn Xuân Áng (Xuân Viên - Nghi Xuân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, hồi 12h10’ ngày 8/5, tại thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt quả tang Ngọc đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho con nghiện trên địa bàn, thu giữ 0,585g Methamphetamine, 300 ngàn đồng và một số tang vật có liên quan.
Được biết, Lê Thị Yến Ngọc là đối tượng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù tháng 2/2019. Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hành vi buôn bán vận chuyển và tiêu thụ các chất ma túy đã được quy định rất rõ trong Bộ Luật Hình sự, những kẻ kinh doanh “cái chết trắng” này bị cả xã hội lên án bởi tính chất nguy hại do may túy gây lên. Đã có biết bao nhiêu vụ án, bao nhiêu đối tượng khi tham gia vào buôn bán vận chuyển ma tuy đã bị pháp luật nghiêm minh trừng trị. Tuy nhiên do lợi nhuận quá cao mà các đối tượng này đang gieo bao nhiêu cảnh đau khổ cho hàng trăm, hàng nghìn gia đình có con em vướng vào ma túy,
Khởi tố và bắt tạm giam đối tượng dùng hung khí gây rối trật tự công cộng
Sáng nay 7.5.2019, Công an thành phố Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh khống chế nhanh một đối tượng sử dụng dao, kéo đe dọa người dân và đập phá ô tô, xe máy.
Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân đi đường và nhiều giáo viên, học sinh Trường THPT Đông Hà rất hoảng hốt khi thấy một nam thanh niên đứng trước ngôi nhà số 134, đường Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà cầm hung khí, miệng chửi bới, đe dọa. Không những thế, đối tượng này còn đập phá nhiều chiếc ô tô, xe máy đậu gần đó.
Nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng có biểu hiện “phê” ma túy. Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, nam thanh niên gây rối trật tự công cộng đã bỏ chạy vào nhà, khóa trái cửa. Các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đông Hà và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới khống chế và bắt giữ thành công đối tượng. Kết quả test nhanh cho thấy, đối tượng dương tính với chất ma túy.
Được biết, đối tượng gây rối trật tự công cộng kể trên là Lê Cảnh Duyền (sinh năm 1991), trú tại khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà. Duyền là đối tượng nghiện hút nhiều năm nay, đang cai nghiện bằng phương pháp Methadone. Cách đây 4 ngày, Duyền đã dùng dao làm hư hỏng một chiếc ô tô, gây thiệt hại gần 10 triệu đồng.
Sử dụng ma tuy đá sau đó đi gây rối trật tự công cộng là một hành vi vi phạm pháp luật rất cần được xử lý nghiêm minh, đồng thời răn đe cho những kẻ khác. Có như vậy xã hội mới được bình yên.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.