Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022 | 15:30

Xử lý nhiều cá nhân, tập thể liên quan đến hành vi phá rừng trái phép

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý nhiều cá nhân, tập thể có liên quan đến việc phá rừng trái phép…; nhiều đối tượng bị khởi tố.

Thông tin phản ánh có cơ sở
 
Mới đây, sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp với nhiều lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh vụ phá rừng xảy ra ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn. Tuy nhiên, quá trình xử lý vụ việc lại xuất hiện nhiều bất thường. Đặc biệt là những bất thường nhất trong các biên bản kiểm tra. Từ đó, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc có hay không việc thủ phạm chặt phá rừng đang được giảm nhẹ hình phạt cũng như nghi vấn về mục đích phía sau việc phá rừng, bởi khu vực đó thuộc mỏ đá có giá trị cao đang chờ được cấp phép khai thác.
 
Ngay khi báo chí phản ánh, phía Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn làm lại báo cáo cụ thể, chi tiết, chính xác sự việc. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 2443/UBND-NN yêu cầu Sở NN&PTNT và UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp kiểm tra xử lý vấn đề báo chí nêu liên quan đến vụ phá rừng ở vùng biên.
hiện-trường-xảy-ra-vụ-việc-ảnh-tiến-đông.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiến Đông
Gần đây, UBND huyện Kỳ Sơn đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, số cây gỗ bị chặt hạ tại Tiểu khu 416 thuộc xã Nậm Cắn là 11 cây, chủng loại gỗ thuộc nhóm gỗ thông thường, đường kính trung bình của các cây từ 30 - 65 cm, tổng khối lượng gỗ 15,63m gỗ tròn. Vị trí các cây bị chặt hạ đều nằm trong phần đất do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. UBND huyện Kỳ Sơn cũng thừa nhận khai thác các cây gỗ trong rừng là có như báo phản ánh.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh lại về số gỗ và chủng loại các loại gỗ thu nhận được tại hiện trường. Theo thông tin chúng tôi phản ánh và ghi nhận ý kiến của những người có mặt tại hiện trường thì trong số 11 cây gỗ thu được có ít nhất 1 cây lát hoa (còn gọi là lát xoan). Báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn thì đang nghi ngờ là cây gỗ xoan đào (cũng thuộc chi lát, họ xoan), thuộc gỗ nhóm VI nằm trong danh mục loài gỗ thông thường và để khẳng định vấn đề trên cần trưng cầu ý kiến của cơ quan giám định.
 
UBND huyện Kỳ Sơn cũng thừa nhận việc báo phản ánh trong 11 cây gỗ có cây gỗ không phải thuộc nhóm VIII là đúng và có cơ sở. Tuy nhiên, sự việc trên là do đoàn kiểm tra nhầm lẫn, sơ suất trong quá trình xác định chủng loại gỗ chứ không có ý bao che, làm sai khác loại gỗ để làm giảm nhẹ hình phạt, bởi do cùng là loại gỗ thông thường, cùng khối lượng vi phạm thì đều bị xử lý như nhau.
 
Tuy nhiên, phía huyện Kỳ Sơn cho rằng, sự việc này nguyên nhân một phần do yếu tố khách quan mang lại, mặt khác do năng lực, nghiệp vụ của đoàn kiểm tra còn hạn chế. UBND huyện đã yêu cầu cơ quan chuyên trách báo cáo, làm rõ các nội dung Báo phản ánh. Qua đó, không cố ý bỏ sót, làm giảm số lượng, khối lượng vi phạm để bao che, giảm tội cho đối tượng vi phạm hay vì mục đích nào khác.
 
Đã xử lý kỷ luật các cá nhân, đơn vị liên quan
 
Cũng theo báo cáo phản hồi của UBND huyện Kỳ Sơn, ngay khi có kết quả báo cáo của Hạt Kiểm lâm, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND thành lập đoàn liên ngành của huyện để kiểm tra mở rộng hiện trường, xác minh, xử lý vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vụ việc khai thác rừng tại xã Nậm Cắn.
 
Hiện tại, các cơ quan Hạt Kiểm lâm cũng đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với kiểm lâm viên Hà Minh Đông phụ trách địa bàn xã Nậm Cắn. Kiểm điểm, nhắc nhở rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể lãnh đạo Hạt Kiểm lâm trong quá trình chỉ đạo hoạt động quản lý bảo vệ rừng.
 
Liên quan đến việc có sự bất nhất trong xác định số cây gỗ bị đốn hạ tại các biên bản từ ngày 17/3 đến 25/3/2022, UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định có sự bất nhất về số lượng, khối lượng gỗ vi phạm qua các đợt kiểm tra đúng như Báo phản ánh.
bốc-gỗ-lên-xe-để-đưa-về-trụ-sở-hạt-kiểm-lâm-kỳ-sơn-ảnh-tiến-hùng.jpg
Bốc gỗ lên xe để đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Hùng
Phía BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn cũng đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Thái Khắc Bảo - cán bộ bảo vệ rừng phụ trách xã Nậm Cắn; Kiểm điểm, nhắc nhở rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Trọng Hào - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Hữu Kiệm và tập thể ban lãnh đạo BQL rừng phòng hộ.
 
Ngoài ra, UBND xã Nậm Cắn đã kiểm điểm nhắc nhở, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND xã trong việc thiếu chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn chặn và xử lý vụ việc.
 
Cũng liên quan đến khu vực xảy ra vụ chặt phá rừng trái phép tại xã Nậm Cắn, hiện trường xảy ra vụ việc có diện tích khoảng 1.000m2. Tuy nhiên, khu vực này là nơi từng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Khai thác và Kinh doanh khoáng sản Việt Nam thăm dò khoáng sản từ năm 2013 với diện tích hơn 12 ha. Đến năm 2019, đơn vị này tiếp tục được gia hạn giấy phép thăm dò đến ngày 22/2/2020. Hiện tại, giấy phép thăm dò của đơn vị này đã hết hạn.
theo-tìm-hiểu-của-chúng-tôi-ngọn-núi-nơi-xảy-ra-sự-việc-nằm-trong-khu-vực-rừng-sản-xuất-và-cả-rừng-phòng-hộ-ảnh-tiến-đông.jpg
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngọn núi nơi xảy ra sự việc nằm trong khu vực rừng sản xuất và cả rừng phòng hộ. Ảnh: Tiến Đông
Được biết, ngọn núi nơi xảy ra sự việc ngoài diện tích đất rừng sản xuất như UBND huyện Kỳ Sơn phản ánh thì còn có cả diện tích đất rừng phòng hộ.
 
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thì dù là rừng sản xuất hay rừng phòng hộ, khi khai thác đều phải có kế hoạch và phương án được cơ quan chức năng phê duyệt. Đặc biệt, nếu muốn khai thác lâm sản hay khoáng sản trên đất rừng phòng hộ thì phải chuyển mục đích sử dụng và việc này phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Hiện tại, ngoài đối tượng Lương Văn Phanh (thừa nhận chặt 4 cây gỗ và đã bị xử phạt 17,5 triệu đồng, thì kẻ chặt hạ 7 cây gỗ còn lại vẫn chưa được tìm ra.

Phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên

Mới đây, ông Bùi Văn Duẩn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, liên quan việc khai thác rừng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án.

Cụ thể, liên quan đến việc khai thác rừng trái phép được phát hiện tại tiểu khu 645, Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa), Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về khai thác gỗ theo điều 232, Bộ luật hình sự.

 

hiện-trường-vụ-phá-rừng-tại-khu-bảo-tồn-thiên-nhiên-bắc-hướng-hóa.jpg
Hiện trường vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

“Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố và hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hiện tang vật đang giao cho chủ rừng là Ban quan lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bảo vệ tại hiện trường”, ông Bùi Văn Duẩn thông tin.

Trước đó, tháng 11-2021, tại tiểu khu 645 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa phát hiện có tình trạng phá rừng.

Qua 8 đợt kiểm tra ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, các đơn vị chức năng ghi nhận 89 cây gỗ bị đốn hạ, khối lượng trên 76m3, kết quả giám định xác định có gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA, còn lại là gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII.

Khởi tố 3 bị can trong vụ phá rừng

Cụ thể, 3 bị can trong vụ án gồm: Trần Văn Kền (SN 1987), Trần Hậu Hà (SN 1990), cùng trú tại làng Hro, xã Krong, huyện Kbang và Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú làng Hro, xã Krong, huyện Kbang.

 

bị-can-trần-văn-kền-trái-và-trần-hậu-hà.jpg
Bị can Trần Văn Kền (trái) và Trần Hậu Hà.

Trước đó, ngày 9/4, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với tổ công tác liên ngành của huyện và chủ rừng kiểm tra tại tiểu khu 100, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.

Đoàn kiểm tra bắt quả tang 3 đối tượng Hà, Thắng và Kền đang dùng cưa xăng khai thác gỗ trái pháp luật. Tại hiện trường, có 7 cây bằng lăng bị cưa hạ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 10/9 cho thấy, vị trí rừng bị khai thác là rừng phòng hộ, trạng thái rừng thường xanh tại lô 8, khoảnh 1, tiểu khu 100, địa phận xã Kroong, huyện Kbang. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 18,9 mét khối. Hiện trường có 11 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ.

Đồng thời, hiện nay chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

 

 

 

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top