Yên Bái xử phạt Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer gây ô nhiễm môi trường
UBND tỉnh Yên Bái vừa xử phạt Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer vi phạm môi trường gần 300 triệu đồng.
Trang trại nuôi lợn xả thải ra môi trường không qua xử lý…
Người dân sinh sống tại hai xã Đông An và An Bình (Văn Yên - Yên Bái) phản ánh về hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer - Chi nhánh Yên Bái nằm trên địa bàn đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Cụ thể, trên địa bàn xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc phát tán ra môi trường, được cho là từ trang trại nuôi lợn của Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer đóng chân tại thôn An Khang, xã Đông An.
Ngoài ra, tình trạng này đã làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của người dân. Không chỉ có mùi hôi thối, một số người dân sống ở khu vực bên bờ sông, gần khu vực trang trại nuôi lợn còn phát hiện nước thải chảy từ phía trang trại xuống sông Hồng.
Bà Nguyễn Thị Bình (thôn Trung Tâm, xã An Bình) cho biết, từ đầu tháng 6, mùi càng ngày càng nồng nặc và khó chịu, khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn, nhất là vào thời điểm buổi trưa, buổi chiều vào giờ ăn cơm.
"Nhiều lúc đang ăn cơm bị mùi từ bên nhà máy bay ra không ăn được, chúng tôi lại phải đứng lên bỏ đi. Nói thật ra mà nói, mùi rất khó chịu", bà Bình cho hay.
Tìm hiểu thêm, người dân địa phương nhận thấy, mùi hôi thối phát tán rất rộng, không chỉ ở hai xã Đông An và An Bình mà xuôi theo hai bên bờ sông Hồng, bay xuống khu vực cầu Trái Hút và vùng lân cận, mặc dù ở cách xa trang trại lợn hàng cây số.
Chị Bùi Thị Hòa ở thôn 1, xã An Bình, thì lo lắng cho biết: "Nhà chúng tôi có nhiều trẻ nhỏ, mùi thì kinh khủng, suốt ngày ra đóng cửa, vào đóng cửa, không biết ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe".
Ông Nguyễn Xuân Tuần ở thôn Toàn An, xã Đông An, bức xúc nói: "Trại lợn để mùi như này, còn chất thải tôi không rõ có xả thẳng ra sông Hồng hay không nhưng gần như người dân sống dọc sông Hồng từ trên trang trại xuống tới tận Đông Cuông, Mậu Đông đều kêu ca, bức xúc là mùi không thể chấp nhận được. Chúng tôi đề nghị các ban ngành vào điều tra xem quy trình xử lý môi trường của trại lợn này như nào".
Không chỉ có mùi hôi thối phát tán ra không khí, người dân ở khu vực bờ sông sát khu vực trang trại lợn còn phát hiện nước thải chảy từ phía trang trại xuống sông Hồng.
Được biết, trang trại nuôi lợn của Chi nhánh Yên Bái - Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 với diện tích gần 32ha, tổng vốn đầu tư gần 136 tỷ đồng. Quy mô công suất là 2.400 lợn nái và 24.000 lợn thịt/lứa, kết hợp với sản xuất 5.000 tấn phân hữu cơ và trồng cây ăn quả.ng nhưng trang trại nuôi lợn này đã gây không ít những lo âu, bất an lẫn sự bức xúc cho người dân sinh sống nơi đây, mặc cho những quy định bắt buộc trước khi đi vào hoạt động, trang trại nuôi lợn này phải đầu tư các hạng mục thu gom nước thải, phân khu nhà sản xuất phân vi sinh, khu vực bể biogas, hồ điều hòa với yêu cầu trước khi thải ra môi trường phải đạt Quy chuẩn nước thải công nghiệp loại B của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, một số yêu cầu chưa đáp ứng.
Phạt gần 300 triệu đồng vì vi phạm quy định bảo vệ môi trường
Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 284 triệu đồng đối với Chi nhánh Yên Bái - Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer về các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây chính là cơ sở chăn nuôi lợn mà trước đó bị người dân phản ánh về việc để xảy ra mùi hôi thối bao trùm một vùng rộng lớn ở huyện Văn Yên.
Cụ thể, Chi nhánh Yên Bái - Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; số tiền 150 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (chỉ số Coliform) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400m3/ngày đến dưới 600 m3/ngày (theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp thì lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 470 m3/ngày đêm).
Về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường (các thông số: COD, Tổng Nito, TSS, BOD5) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, đơn vị này bị xử phạt 64 triệu đồng.
Như vậy, tổng mức tiền phạt đối với 3 hành vi vi phạm của Chi nhánh Yên Bái - Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer là 284 triệu đồng.
Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa ban hành, UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu Chi nhánh Yên Bái - Công ty CP Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt; rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.