Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 12:33

Yên Thành đạt huyện nông thôn mới

Tối 1/12, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Quê lúa Yên Thành có diện tích hơn 54.000 ha, dân số hơn 30 vạn người; đơn vị hành chính có 38 xã, 1 thị trấn, trong đó có 18 xã miền núi. Trong quá trình thực hiện chương trình NTM, huyện Yên Thành đã đạt được nhiều thành tích toàn diện, trở thành huyện thứ 4 của tỉnh Nghệ An (sau Thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, Huyện Nam Đàn) đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 

128958804_312303013236039_4865347268220267096_n.jpg
Huyện Yên Thành, Nghệ An tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Là địa phương thuần nông, quê lúa có xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn hơn so với những địa phương khác. Cụ thể, năm 2010, bình quân toàn huyện đạt 6,81 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người 13,92 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao 9,42%.

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng Bộ, Chính quyền cùng các cấp đã giúp huyện Yên Thành có bước phát toàn diện, đạt được những thành tích tích cực làm diện mạo nông thôn, hạ tầng kết nối được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn.

Đến nay, tổng giá trị sản xuất hàng năm của huyện đạt 10.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,35%, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt gần 5.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,51 triệu đồng(tăng gấp 3 lần so với năm 1010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 1,5%. Chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

 

128702761_137016911246169_1245514281003041103_n.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN & PTNT trao quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM năm 2019.

10 năm qua, Yên Thành đã có bước tiến rất quan trọng, cả hệ thống chính trị và toàn dân đồng lòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, diện mạo nông thôn, thị tứ, thị trấn đổi mới khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng phát triển. Yên Thành đã từng bước xây dựng nên giá trị cốt lõi của một miền quê đáng sống” – ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành khẳng định.

 

128258186_224016012412578_6014338947922144982_n.jpg
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành báo cáo kết quả công tác xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Yên Thành trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh nhà trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. “Chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới" và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới", ông Trung chỉ đạo.

 

20201202_125209.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ (Ảnh Báo Nghệ An)

Đến ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ngày 27/7/2020, với những kết quả đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba tại Quyết định số 2293/QĐ-CTN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tại buổi lễ, thừa quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM; thừa quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành.

 

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top