Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 | 12:49

Yên Trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng

Tuy đã cán đích NTM nhưng xã Yên Trung (Yên Phong - Bắc Ninh) vẫn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí.

tr13d.JPG
Yên Trung tiếp tục xây dựng các công trình hạ tầng.

 

Chú trọng xây dựng hạ tầng

Năm 2017, giá cả thị trường không ổn định, nhiều nông dân trên cả nước gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp,...  Tuy nhiên, với Yên Trung lại khác, nơi đây vẫn hoàn thành mọi mục tiêu đề ra nhờ chính quyền bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, sự lãnh chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình chỉ đạo điều hành, chính quyền Yên Trung đã nắm rõ tình hình cụ thể của địa phương, lắng nghe ý kiến của các bộ phận chuyên môn, các ngành đoàn thể để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc thực hiện; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, từng bộ phận; duy trì việc hội họp, giao ban, báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên, kịp thời.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, phát triển trên tất cả các lĩnh vực; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng. Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng gặt  hái được nhiều thành tích, nhiều công trình được hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong năm 2017, toàn xã đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng khá nhiều hạng mục công trình, nổi bật như: Nhà văn hóa thôn Vọng Đông;  12 phòng học Trường Tiểu học Yên Trung; nhà văn hóa thôn Lương Tân; tiếp tục thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ; hoàn thiện xây dựng dự án đường giao thông nông thôn thôn Chính Trung và một số hạng mục công trình quan trọng khác.

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt

Ông Nguyễn Văn Huynh chia sẻ thêm: Để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, chúng tôi tiếp tục duy trì và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, phấn đấu cây lúa gieo trồng đạt 100% diện tích, với 60% là lúa lai, lúa hàng hóa, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha; diện tích cây màu vụ đông đạt 90ha; thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; phấn đấu 7/9 thôn đạt Làng văn hóa cấp huyện; chính quyền xã đạt trong sạch - vững mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, nhiệm vụ tuyển và giao quân được hoàn thành.

Bên cạnh đó, xã quan tâm tới các lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, củng cố và đảm bảo an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là  đẩy mạnh xây dựng các hạng mục hạ tầng cơ sở, nhất là các dự án lớn như: dự án đất dân cư dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ làm đường Thân Thượng đi Yên Lãng; cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐX8; xây dựng đoạn đường giao thông từ UBND xã đi Xuân Cai, xây dựng Trường Mầm non Yên Trung số 2, công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Vọng Động,...

Với tinh thần lãnh chỉ đạo đầy trách nhiệm của chính quyền và sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa phương đã vượt qua mọi khó khăn trong XDNTM, đặc biệt là liên quan tới các tiêu chí cần nhiều quỹ đất, liên quan tới môi trường và cần nguồn kinh phí lớn. Tin rằng, thời gian tới, bộ mặt nông thôn Yên Trung sẽ không ngừng khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng cao.

 

 

Đình Hợi - Đỗ Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top