Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023 | 10:23

Sản phẩm độc, lạ Tết Quý Mão 2023

Tết chính là “thời điểm vàng” để những sản phẩm độc, lạ “tung” ra thị trường, thu hút người mua. Thị trường năm nay có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới lạ, sáng tạo và rất bắt mắt.

Dừa bon sai có hình linh vật mèo chuộng người mua.

Dừa bon sai tạo hình linh vật mèo

Dừa bonsai hình mèo Tài Lộc là sản phẩm hút khách thời điểm cận Tết Nguyên đán. Sản phẩm làm hoàn toàn bằng tay nên mỗi chú mèo gần như là “duy nhất”, không có con nào giống con nào. Sản phẩm “tung” lên mạng xã hội chào hàng nhận được nhiều quan tâm của khách hàng khắp cả nước.

Các loại dừa như xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa sọc, dừa đột biến, dừa lá cẩm thạch đều có thể làm bonsai nhưng thị trường chuộng nhất dừa xiêm hồng do lá có màu rất đẹp. Để làm bonsai, trái dừa phải có gáo tròn, đều. Dừa được ươm để nảy mầm, khi lên chồi 1-2cm mới lột vỏ, tạo hình trên gáo. Để thêm bắt mắt, các sản phẩm còn được trang trí thêm chữ thư pháp, câu chúc may mắn ngày Tết…

Quất tạo dáng lộc bình, cúp vàng khổng lồ

Tại huyện Văn Giang (Hưng Yên), xuất hiện nhiều chậu quất dáng lộc bình khổng lồ độc đáo với giá thành khủng, 30 - 50 triệu đồng/cặp, đang được bày bán phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Quý Mão 2023.

Năm nay, khi World Cup vừa kết thúc, nhà vườn đã tạo ra một cây quất mang kiểu dáng hình chiếc cúp vàng có chiều cao lên đến 3,2m với tuổi đời khoảng 4 năm. Đây là điểm khác biệt so với mọi năm.

Quá trình tạo ra những cây lục bình đẹp thì hàng ngày phải chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế rất công phu.

Năm này do trùng với dịp World Cup 2022 nên nhà vườn đã tạo ra một cây quất mang kiểu dáng hình chiếc cúp vàng có chiều cao lên đến 3,2 m với tuổi đời khoảng 4 năm.

Táo hình ngôi sao may mắn

Trên thị trường gần đây xôn xao về quả táo hình ngôi sao lạ mắt. Được biết, táo hình ngôi sao được nhập khẩu từ Hàn Quốc, táo có màu đỏ và mang hình dáng ngôi sao 5 cánh.

Táo mang ý nghĩa cho sự phú quý, giàu sang, còn hình ngôi sao thì tượng trưng cho ngũ hành, nên đây sẽ là món quà mang đến may mắn trong dịp năm mới.

Loại táo này có nguồn gốc từ Pháp vào những năm 1600, hiện được trồng nhiều tại Hàn Quốc.

Được biết loại táo này có nguồn gốc từ Pháp vào những năm 1600. Chúng rất giòn và thơm ngọt. Theo khảo sát tại một số cửa hàng, loại táo ngôi sao được một số cửa hàng nhập về từ Hàn Quốc nhưng số lượng không nhiều, một số nơi đã cháy hàng. Giá thành vì thế cũng khá cao, dao động 1,3 - 1,7 triệu đồng/kg.

Bưởi tiến Vua tài lộc

Bưởi đỏ tiến Vua Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có màu sắc đẹp, tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. Bưởi đỏ hiện được bày bán rộng rãi, tại các chợ, siêu thị với giá 100.000 - 120.000 đồng/quả, tùy vào trọng lượng quả. Quả to, màu sắc đẹp mắt được bán với giá 200.000 đồng. Đặc biệt, cặp bưởi đẹp có thể được bán với giá 400.000 - 500.000 đồng.

Bưởi đỏ thư pháp Tài - Lộc có giá lên tới cả triệu đồng.

Ngoài ra, bưởi đỏ còn được viết các chữ thư pháp “Tài”, “Lộc” lạ mắt rất thích hợp bày ngũ quả ngày Tết, giá lên tới cả triệu đồng. Giống bưởi này có thể trưng 2 - 4 tháng mà không bị hỏng dù không dùng đến chất bảo quản.

Độc lạ chậu bonsai nấm Linh chi

Tết Nguyên đán 2023, thị trường xuất hiện một sản phẩm cực kỳ mới lạ, đó chính là bonsai nấm Linh chi.

Những cây nấm có dáng đẹp sẽ được chăm sóc cẩn thận và cho vào chậu để xuất bán trong dịp Tết.

Hiểu được đặc tính của nấm nên “cô nấm” - Trần Mai Ril (Cà Mau) đã sáng tạo ra hình dáng của nấm Linh chi bon sai bằng cách tạo ra môi trường khắc nghiệt cho nấm, từ đó nấm sinh ra nhiều. Những cây nấm có dáng đẹp sẽ được chăm sóc cẩn thận và cho vào chậu để xuất bán trong dịp Tết.

Chuối hoa có 4 màu, lá sọc mới lạ

Nhằm tạo sự mới lạ và tăng sức hút với khách hàng, anh Nguyễn Quốc Thịnh ngụ phường Tân Quy Đông (TP Sa Đéc - Đồng Tháp) đã sưu tầm và nhân giống thành công cây chuối hoa. Điểm nổi bật ở giống cây này là hoa có đến 4 màu, lá sọc nên người trồng vừa chơi cả lá và hoa.

Anh Nguyễn Quốc Thịnh (phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc) chăm sóc cây chuối hoa.

Giống chuối này được anh sưu tầm từ Thái Lan, anh bắt đầu trồng thử nghiệm hơn 1 năm nay. Loại chuối hoa này ngoài sức hút ở màu lá sọc trắng, vàng xen lẫn nền xanh, cây còn trổ hoa với 4 màu gồm: hồng, cam bi, cam và đỏ, cây ra hoa quanh năm, từ lúc trổ bông đến lúc tàn kéo dài 1,5 tháng, cây được trồng bằng cách tách cây con.

Nho cảnh hình trái tim chuộng khách

Nho cảnh có nhiều ưu điểm vì đây là cây trồng mới và độc lạ có thể chưng được lâu hơn so với cây mai, cây đào, quất… Mặc khác, nho cảnh cũng có thể trồng làm cây ăn trái, tạo bóng mát sau khi chưng Tết nên được nhiều người ưa chuộng.

Một số giống nho cảnh mới “khai trương” trong năm 2023 đó là giống nho Mẫu Đơn, giống nho Kyoho. Đặc biệt, giống nho đỏ trái tim đã được nhà vườn trồng và cho đậu trái thành công để phục vụ nhu cầu chưng Tết của người chơi.

Chậu nho cảnh đã kết trái trĩu cành được tạo dáng theo hình tấm pin năng lượng mặt trời. (Ảnh Đức Cường)./.

 

Thanh Tâm (t/h)
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top