Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024 | 10:3

Triển vọng từ những cây trồng mới trên vùng cao Sơn Tây

Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, thời gian qua huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) không ngừng đẩy mạnh việc tìm kiếm, liên kết, phát triển các loại cây trồng mới, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, cây dứa MD2, cây sầu riêng được kỳ vọng sẽ là “cây thoát nghèo” mới của bà con nơi đây.

Tiềm năng từ giống dứa mới

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đầu năm 2023, UBND huyện Sơn Tây phối hợp với UBND xã Sơn Bua đưa vào trồng thử nghiệm mô hình dứa MD2 tại thôn Nước Tang, xã Sơn Bua với quy mô 2.500 cây trên diện tích 500m2.

Là hộ dân được chọn thực hiện thử điểm mô hình, anh Đinh Văn Mong ở thôn Nước Tang, xã Sơn Bua chia sẻ, khi tham gia mô hình, anh được nhà nước hỗ trợ về cây giống, phân bón và cán bộ địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. 

Sau 16 tháng trồng, mô hình trồng thử nghiệm Dứa MD2 đã cho thu hoạch.

 

Sau 16 tháng triển khai mô hình, đến nay cây dứa MD2 đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Quả dứa to, ngọt, trọng lượng mỗi quả trung bình 1,5 kg. Hiện tại, gia đình anh Mong đã thu hoạch khoảng 1,5 tấn dứa và dự kiến với diện tích thử nghiệm này, anh sẽ thu về hơn 3 tấn dứa.

Với giá dứa thương phẩm mua tại vườn hiện có giá từ 12 nghìn - 15 nghìn đồng/kg, mô hình đã mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình anh Mong.

“Giống dứa MD2 này rất dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh phù hợp với những diện tích đất đồi dốc ở địa phương, đặc biệt, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Sắp đến tôi sẽ nhân rộng ra các diện tích khác để tăng thu nhập cho gia đình”, anh Mong cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bua Phạm Hồng Nhân cho biết, theo đánh giá bước đầu giống dứa MD2 cho hiệu quả kinh tế cao và rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Trong thời gian tới, xã sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện và vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã phát triển mô hình dứa MD2 để nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, huyện Sơn Tây đang vận động nhân dân tận dụng chồi giống thu được tiếp tục triển khai trồng lại trên diện tích đã có và nhân diện rộng. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Trường Giang, qua thử nghiệm, bước đầu giống dứa MD2 cho hiệu quả kinh tế cao và phù hợp thổ những ở địa phương. Tuy nhiên, để nhân ra diện rộng, thì UBND huyện đã giao các phòng chức năng tính toán kỹ, chặt chẽ từ các khâu, trồng, chăm sóc cũng như khâu tiêu thụ để phát huy hiệu quả mô hình. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân cách trồng, chăm sóc để phát huy hiệu quả kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Sầu riêng “bén duyên” với vùng cao Sơn Long

Đến thăm vườn sầu riêng hơn 200 cây của ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, cuốn hút bởi những cây sầu riêng trĩu quả. Càng bất ngờ hơn khi vùng đất Sơn Long có thể phát triển được loại cây “khó tính” này.

Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt rất vui vì cây sầu riêng phù hợp với thổ nhưỡng địa phương.

 

Khi hỏi về cơ duyên từ đâu mà ông quyết định chọn cây sầu riêng để trồng, ông Vượt cười tươi cho biết, cách đây 7 năm trước, tôi mua 2 cây sầu riêng về trồng thử nghiệm trong vườn nhà. Ban đầu chỉ nghĩ trồng cho vui, tuy nhiên, thật bất ngờ, sau 3 năm trồng, mặc dù rất ít chăm sóc nhưng cây phát triển rất tốt. Tôi nghĩ cây sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương nên tôi mạnh dạn mua thêm 200 cây về trồng.

“Hiện tại, 2 cây sầu riêng 7 năm tuổi đã cho lứa quả đợt 2 với gần 100 quả, hơn 200 cây 4 năm tuổi đang cho quả bói”, ông Đỗ Thanh Vượt nói. 

Theo ông Vượt, qua đánh giá bước đầu, năng suất, chất lượng trái ở đây không thua kém với các vùng chuyên canh cây sầu riêng nổi tiếng. “Năm ngoái mình thu hoạch lứa đầu tiên, bình quân mỗi trái khoảng 3kg, chất lượng thịt sầu riêng mình ăn và cảm nhận ngon hơn sầu riêng trồng ở miền Tây”, ông Đỗ Thanh Vượt bày tỏ. 

Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt cho biết, thấy hiệu quả của cây sầu riêng nên vừa qua, người dân đến vườn nhà để tham quan, học hỏi và mong muốn địa phương hỗ trợ giống cây sầu riêng về trồng. Tuy nhiên cây sầu riêng yêu cầu kỹ thuật canh tác rất kỹ, đặc biệt là khâu làm trái. Chính vì vậy, dù có hiệu quả ban đầu nhưng địa phương chưa mạnh dạn nhân rộng cho bà con.

“Sắp tới, địa phương sẽ vận động bà con nhân dân ai có điều kiện thì mỗi hộ gia đình mua trước vài cây về trồng thử nghiệm để nắm bắt kỹ thuật. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ xem xét kiến nghị huyện có những định hướng chiến lược lâu dài để nhân rộng mô hình cây sầu riêng”, Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt nói.

Xét về giá trị kinh tế, cũng như tính chất, sự phù hợp về khí hậu, thổ nhưỡng, cây sầu riêng có nhiều ưu điểm. Với dư địa đất đai lớn, nếu hội tụ đầy đủ điều kiện để thực hiện nhân rộng mô hình sầu riêng này thì kỳ vọng đây là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả ở huyện miền núi Sơn Tây.

 

Theo baoquangngai.vn
Ý kiến bạn đọc
Top