Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 | 9:12

Bắc Giang: Có thêm 2 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao

Mới đây, tỉnh Bắc Giang có thêm 2 xã là Tiên Lục (Lạng Giang) và xã Ninh Sơn (Việt Yên) hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Bắc Giang có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

 Người dân Tiên Lục tham gia doạn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

 

Giờ đây, hạ tầng kinh tế - xã hội của hai xã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân: 100% đường xã, trục thôn, liên thôn và 97,65% đường ngõ, xóm được cứng hóa; 100% thiết chế văn hóa xã, thôn được hoàn thiện thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi tập luyện thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ.

Trên 90% hệ thống điện chiếu sáng trong khu đông dân cư được lắp đặt (xã Tiên Lục làm mới 4,7km đèn đường chiếu sáng trong khu đông dân cư); 100% trường học các cấp tại các xã đạt chuẩn, có tối thiểu 01 trường đạt mức độ 2 (xã Tiên Lục xây dựng 6 phòng học trường Mầm non, 18 phòng học trường Tiểu học; xã Ninh Sơn nâng cấp, xây mới 15 phòng lớp học trường Tiểu học và công trình vệ sinh các trường học).

Trong phát triển kinh tế có nhiều mô hình cho thu nhập cao. Tại xã Tiên Lục duy trì 02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao doanh thu hàng năm từ 500 - 1.000 triệu đồng; xã Ninh Sơn duy trì 02 mô hình cánh đồng mẫu và 01 mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap; thu nhập bình quân đầu người dân tại các xã đạt trên 51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của các xã đều đạt dưới 2,8%.

Hiện, 100% các thôn đều có CLB văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì, hoạt động thường xuyên, làm phong phú thêm đời sống cho người dân; trên 95% gia đình văn hóa, trên 90% làng văn hóa. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99%. Vệ sinh môi trường, rác thải được thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác thải của xã để đốt theo quy định, phong trào ngày chủ nhật xanh, trồng hoa cây xanh được duy trì, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực, các xã đều có tối thiểu 01 thôn kiểu mẫu, tạo ra mô hình điểm tại các xã, điển hình như thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn với nét nổi bật về văn hóa văn nghệ (hát quan họ), thôn Cầu Gỗ Tám Sào nổi bật về cảnh quan môi trường.

Điểm nổi bật của hai xã trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao chính là huy động được sự chung sức của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện tạo nên thành công xây dựng nông thôn mới bền vững. Đặc biệt là sự tham gia của người dân trong vệ sinh, chỉnh trang môi trường và đóng góp kinh phí để thực hiện tiêu chí. Xã Ninh Sơn đã vận động nhân dân hiến 2.561m2 đất (quy thành tiền khoảng trên 700 triệu đồng), đóng góp trên 3,5 tỷ đồng để xây dựng công trình công cộng; xã Tiên Lục vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường hàng tháng, đóng góp trên 4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công nhận xã An Thượng, huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tại thời điểm này, An Thượng là xã đầu tiên ở Bắc Giang đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top