Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 | 23:37

Báo động tình trạng vượt biên trái phép sang Campuchia

Trước Tết Nguyên đán trên tuyến biên giới Campuchia xảy ra tình trạng nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì sau Tết nhiều người lại vượt biên trái pháp sang Campuchia khiến nơi đây trở thành điểm nóng.

 Các đối tượng vượt biên trái phép bị bắt giữ. (Ảnh Thanh Bình TTXVN).

 

Chiều 24/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng vượt biên trái phép. Khoảng 0 giờ 05 phút ngày 24/2, tại khu vực giữa cột Mốc 230.1 và Mốc 230.2 thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B (Tân Hưng, Long An), tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Trăng trong quá trình tuần tra kiểm soát, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 14 đối tượng lạ mặt, tụ tập dọc kênh Cái Cỏ có nhiều nghi vấn xuất cảnh sang Campuchia.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Trăng đã bí mật tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính, mời các đối tượng về Trạm kiểm soát Bưng Ràm làm việc.

Tại đây, 14 đối tượng  ở các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, tỉnh Sơn La, Gia Lai, Bạc Liêu, Bình Dương, Lâm Đồng đang có ý định xuất cảnh trái phép sang nước ngoài xin việc làm.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trên đã lên một trang mạng tìm kiếm việc làm giới thiệu sang nước bạn làm việc với thu nhập cao. Các đối tượng đã liên lạc với nhau thống nhất ngày, giờ để vượt biên. Khi đến biên giới thuộc địa phận ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng đang tìm nơi ẩn nấp chờ cơ hội để vượt biên thì bị Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi xác minh nhân thân, đo thân nhiệt, khai báo y tế, làm các thủ tục theo quy định, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng huyện Tân Hưng, Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng Tháp bắt đối tượng đưa người vượt biên trái phép

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 19 giờ, ngày 19/02, Tổ công tác phòng chống COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn sẽ vượt biên trái phép sang Campuchia. 

Tổ công tác đã tiến hành truy bắt. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, đối tượng khai nhận, tên Lê Văn Nhân, nhận lời từ một người phụ nữ sống tại huyện Piềm Chô, tỉnh Prâyveng, Campuchia, đưa đối tượng Nguyễn Xuân Đăng (30 tuổi) trú tỉnh Bắc Ninh, từ Việt Nam qua Campuchia với giá 3 triệu đồng.  Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang hoàn chỉnh hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp Công an, Quân sự xã Bình Phú, huyện Tân Hồng tiến hành bắt quả tang Lê Văn Trọng (ngụ xã Bình Phú), Đoàn Thị Thùy Chị và Nguyễn Thị Mén (cùng ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) có hành vi đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia.

 

 Lê Văn Trọng và Đoàn Thị Thùy Chị tại công an.

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ luật Hình sự và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

An Giang siết chặt tuyến biên giới phòng, chống Covid-19 sau Tết

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh An Giang tiếp tục siết chặt công tác phòng chống, siết chặt tuyến biên giới để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn...

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên tất cả các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) luôn được các lực lượng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Quân sự, Công an và các đoàn thể địa phương vững vàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

 

 Hình ảnh chiến sĩ tuần tra biên giới (ẢNH CTTĐT An Giang).

 

Để bảm bảo duy trì trạng thái an toàn, các đơn vị đã tăng cường quân số cho các tổ, chốt phòng, chống dịch, đồng thời các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên bám chốt đón Tết cổ truyền ngay trên biên giới, để làm nhiệm vụ kép “vừa tuần tra bảo vệ biên giới phòng chống tội phạm, vừa phòng, chống dịch Covid-19”, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn được đón Tết an toàn.

Đặc biệt, sau Tết, người dân đến và đi từ các địa phương vẫn còn phức tạp, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh được cách ly tập trung vừa qua, có nguy cơ cao tìm cách trốn, vượt biên trở lại Campuchia để đi làm, thăm người thân hai bên biên giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng cao.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương vẫn tiếp tục duy trì nghiêm 10 chốt và 4 tổ kiểm soát lưu động quản lý biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top