Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2021 | 11:45

Bắt đối tượng từ Ninh Bình vào Huế cho vay nặng lãi

Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với lãi suất “cắt cổ” và thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thăng (sinh năm 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.

 

 

Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.

 

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, đối tượng Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi; với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay…) các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.

Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền là 922 triệu đồng; với lãi suất vay từ 182.5%/năm đến 304.33%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.

Để qua mắt sự phát hiện của lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.

 

Đối tượng Thăng dùng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Đối tượng Thăng dùng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

 

Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top