Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016 | 3:9

Hốt bạc nhờ nuôi thiên cầm

Trang trại không mấy rộng lớn, chỉ tập trung nuôi vịt trời (thiên cầm) nhưng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông Lê Văn Tiệp (xóm Tự, xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Từ nuôi thiên cầm mà gia đình ông Tiệp có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Từ vùng đất hoang hóa ven sông, năm 1985, ông Tiệp mạnh dạn nhận thầu 4.000m2 đất. Lúc đầu, vợ chồng ông dồn công sức và tiền bạc để xây dựng mô hình cá - lúa kết hợp nuôi gia súc, gia cầm. Đến năm 2014, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông tiếp cận và nhận ra rằng, vịt trời đang có thị trường rộng mở, khu vực quanh thành phố rất ít người nuôi. Nghĩ là làm, ông quyết định đầu tư nuôi vịt trời.

Lần theo địa chỉ trên truyền hình, ông tìm đến trang trại nuôi vịt trời ở Bắc Giang để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Nhận thấy vịt trời dễ nuôi, khả năng chống dịch bệnh tốt, chất lượng thịt và trứng  thơm ngon, giá thành sản phẩm cao nên ông quyết định mua 70 con vịt hậu bị với giá 500.000 đồng/con để làm giống và 1.000 con vịt con 10 ngày tuổi với tổng giá trị 145 triệu đồng.

Ông tâm sự: “Chuồng trại nuôi vịt trời xây dựng khá đơn giản, chỉ  yêu cầu luôn vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát để đảm bảo điều kiện sống cho vịt. Đặc biệt, từ khi trứng nở ra tới lúc xuất bán, khâu tiêm phòng  luôn phải chú trọng, đây được xem là khâu quan trọng nhất trong chăn nuôi. Vịt con sau 5-7 ngày nở phải tiêm phòng dịch tả; sau 20 ngày tiêm phòng H5N1. Thức ăn cho vịt lúc mới nở chủ yếu là cám, sau 1 tháng thì chuyển qua ăn lúa, ngô và cho ra khu ruộng lúa trong trang trại để vịt có thể tự kiếm mồi, đó cũng là cách làm cho vịt chắc thịt hơn, thơm ngon hơn. Sau gần 4 tháng nuôi thả, có thể xuất bán với giá 120.000 - 200.000 đồng/con, tùy thời điểm.

Hiện, trang trại của ông Tiệp có khoảng 200 con vịt đẻ trứng (nguồn trứng này chủ yếu để ấp lấy vịt con quay vòng tái đàn), 5.000 con vịt thương phẩm và vịt con với nhiều lứa khác nhau. Vịt thương phẩm không những được tiêu thụ trong tỉnh mà còn đi khắp nơi như :Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Kiên Giang… với giá 150.000 đồng/con, vịt con mới nở 25.000 đồng/con. Trừ chi phí, hàng năm gia đình ông thu lợi nhuận từ nuôi vịt trời khoảng 200 - 300 triệu đồng.

Không chỉ là người tiên phong nuôi vịt trời, ông Tiệp còn hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên Hội Làm vườn xã, giúp nhiều người  thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Như Quỳnh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top