Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 | 0:29

Bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn pháo số lượng lớn

Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 12 - 15/1) cơ quan chức năng nhiều địa liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo số lượng lớn. Qua đây cho thấy tình trạng buốn bán hàng cấm là pháo đang có diễn biến phức tạp.

thumb_660_e8dc7ed5-4188-401d-9f05-519f76f49ff1.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ quan chức năng liên tục bắt nhiều vụ vận chuyển pháo số lượng lớn 

Lạng Sơn: Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo số lượng lớn

Chiều 15/1, Tổ kiểm soát chống buôn lậu, Chi cục Hải quan Tân Thanh phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ lô hàng cấm là pháo nổ các loại với tổng trọng lượng lên tới 894kg tại khu vực đường mòn đồi cao trong địa bàn kiểm soát của Hải quan Tân Thanh.

Khi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện lô hàng gồm: 7.000 quả pháo nổ hình quả lựu đạn với trọng lượng 264kg; 600 kg pháo nổ các loại (36 quả/ giàn; 18 giàn/1 thùng); 100 quả pháo/ giàn, 2 giàn với trọng lượng 30 kg.

Ngày 14/1, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) kiểm tra ôtô khách biển số Hà Nội do ông Nguyễn Duy Cường (trú Bắc Giang) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe của Cường có 200 kg pháo loại 36 quả/dàn, được đựng trong 8 thùng giấy, nhập lậu từ Trung Quốc.

200-kg-pháo-loại-đựng-trong-8-thùng-giấy-công-an-cung-cấp.jpg
200 kg pháo loại đang được Cường vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội, (ảnh Công an cung cấp)
 

Cường khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không rõ tên tuổi. Người Trung Quốc đề nghị chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng ngày 12/1, tại Khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Co Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Bảo Lâm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phá chuyên án số 106T, bắt giữ 01 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển qua biên giới 2.132kg pháo các loại.

Đối tượng khai nhận tên Hoàng Lâm Hải (sinh năm 1986), trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong quá trình thuê người vận chuyển số pháo trên qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra vụ việc.

Cao Bằng: Bắt 160kg pháo các loại

Trưa 14/1, tại xóm Đa Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn kiểm tra xe ô tô 88A-218.13 do Đàm Duy Phương (sinh năm 1990, trú quán xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, đi cùng có Nguyễn Khanh (sinh năm 1991, cùng trú tại Đồng Ích).

 

i-tượng-hoàng-lâm-hải-áo-trắng-cùng-tang-vật-thư-giữ.jpg

 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 8 thùng pháo các loại, có tổng trọng lượng 160 kg. Đàm Duy Phương khai số pháo trên được Nguyễn Khanh thuê chở từ Cao Bằng về Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Hà Giang: Lập biên bản 5 đối tượng vận chuyển 134kg pháo

Ngày 12/1, Tổ tuần tra, kiểm soát của Trạm biên phòng Phó Bảng phối hợp với Trạm hải quan Phó Bảng tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực đường mòn từ thôn Tả Kha lên biên giới khu vực cửa khẩu mốc 393 phát hiện 5 đối tượng đang vác 6 bao tải hàng đi từ hướng Trung Quốc về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ Công tác đã kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 134 kg. Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản 5 đối tượng. Tất cả các đối tượng trên đều trú tại Thôn Tả Kha, Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn.

Đồn biên Phòng Phó Bảng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho công an huyện Đồng Văn hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể thấy càng vào dịp cận Tết tình trạng vận chuyển, buôn bán chất cấm là pháo ngày càng diến biến phức tạp. Nếu cơ quan chức năng các địa phương không cương quyết ngăn chặn, xử lý thì tình hình còn phức tạp hơn rất nhiều.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top