Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020 | 10:33

Bình Dương: Tố cáo các đối tượng cấu kết lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Bà Lê Thị Trưng có đơn tố cáo ông Trần Danh Tài và ông Lâm Hoài An đã có hành vi lừa đảo gia đình bà để chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỷ đồng.

Theo lời trình bày của bà Lê Thị Trưng (SN 1952, ngụ tổ 15, Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), bà Trưng có thửa đất số 153, 154, tờ bản đồ số 26, diện tích khoảng 3.600m2, toạ lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Vì cần tiền nên ngày 4/3/2019, bà có làm hợp đồng bán đất cho ông Lâm Hoài An (SN 1990,  ngụ Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Tại đây, ông An đặt cọc trước cho bà 500 triệu đồng.

Đến ngày 3/6/2019, ông An tiếp tục giao tiếp cho bà 470 triệu đồng và yêu cầu bà làm giấy ủy quyền cho ông Trần Danh Tài (SN 1983, ngụ ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương) để tiện đi làm thủ tục, đo đạc lại phần đất mà bà đã bán cho ông An. Ông Tài có thoả thuận với bà lấy chi phí thù lao là 500.000 đồng.

Sau đó, vào ngày 6/6/2019, ông Tài đưa bản hợp đồng ủy quyền cho vợ chồng bà Trưng ký. “Lúc đó, do tin tưởng ông Tài nên vợ chồng tôi không xem lại bản ủy quyền do ông Tài soạn sẵn”, bà Trưng cho biết.

ba-trung.jpg
Khu đất bà Trưng đang tranh chấp.

Từ giấy ủy quyền nói trên, ông Tài đi làm thủ tục đo đạc lại phần đất và gia đình bà Trưng không mảy may nghi ngờ điều gì. Mãi đến tháng 9/2020, bà mới phát hiện ông Tài và ông An đã cấu kết với nhau từ trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình bà. Cụ thể, ông Tài đã tách thửa đất số 153, 154 thành 5 thửa nhỏ, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng lại cho 3 người là bà Trần Thị Hồng (SN 1995, ngụ xóm 17, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá); bà Lại Thị Hiền (SN 1987, ngụ ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và ông Lại Hữu Hoàng (SN 1990, ngụ xóm 17, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Trong thời gian này, bà Trưng có liên lạc với ông An để giải quyết số tiền đất mà ông An còn nợ lại của bà. Ông An có thương lượng sẽ khắc phục, nhưng từ đó đến nay ông An né tránh, gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được nên bà quyết định làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Trong đơn, bà tố cáo các ông, bà: Lâm Hoài An, Trần Danh Tài, Lại Hữu Hoàng, Trần Thị Hồng, Lại Thị Hiền cùng cấu kết để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà với số tiền còn lại là hơn 7 tỷ đồng.

Bà Trưng cho biết thêm: “Trong thời gian này, tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ngưng chuyển nhượng mua bán các thửa đất nêu trên, chờ đến khi giải quyết xong vụ việc”.

Liên quan đến vụ việc nói trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của bà Trưng. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền và sẽ thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên, đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khẩn trương vào cuộc chỉ đạo giải quyết thấu đáo đơn phản ánh, tố cáo của bà Trưng để xử lý theo pháp luật.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.

 

 

Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top