Cần sớm xử lý việc hấp, phơi cá gây ô nhiễm môi trường ở phường Quỳnh Dị
Nhiều ngày nay, người dân ở khối Tân Đông liên tục gửi đơn đến UBND phường Quỳnh Dị, UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và cơ quan báo chí phản ánh về việc một số hộ dân hấp và phơi cá trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết.
Nhận được đơn của người dân ở khối Tân Đông, phóng viên Kinh tế nông thôn đã về địa phương tìm hiểu thì thấy phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.
Từ đầu tháng 1/2022, cá hấp các loại được phơi 2 bên con đường huyết mạch từ Quốc lộ 1A đi qua phường Quỳnh Dị xuống phường Quỳnh Phương (đường Trần Anh Tông).
Không chỉ mùi cá, những lò hấp cá ven sông Mai còn xả thẳng nước thải xuống con sông này; các xe chở cá từ lò hấp đi ra chỗ phơi, đi đến đâu nhỏ nước hấp cá đến đó gây hôi tanh, mất mỹ quan đường phố. Đặc biệt, con đường độc đạo này lại dẫn đến khu du lịch lịch sử tâm linh nổi tiếng Đền Cờn, nơi cuối năm âm lịch và đầu Xuân, người dân đi tạ lễ và xin lộc rất đông. Hai bên con đường này, dân cư cũng tập trung khá đông, trong đó có trường mầm non của Công ty Long Thành, khách sạn Sông Quỳnh, một dự án trường mầm non khác và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ của người dân tại đây
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, cho biết, sẽ chỉ đạo cấp xã phường, các lực lượng chức năng để xử lý tình trạng này.
Còn ông Văn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị thì cho rằng, đã tập trung xử lý nhưng chưa triệt để.
Được biết, trong khi chờ quy hoạch khu phơi cá cho ngư dân, chính quyền phường Quỳnh Dị cho phép người dân đưa cá ra phơi ngoài khu vực ven sông, xa dân cư nhưng người dân ngại vận chuyển xa nên vẫn cố tình phơi cá gây ô nhiễm trong khu dân cư.
Câu hỏi được người dân ở đây đặt ra đối với chính quyền địa phương và ngành chức năng: Có hay không việc làm ngơ hay bất lực trước tình trạng ô nhiễm ở đây khi mà hàng ngày, hàng giờ người dân phải chịu cảnh hôi thối bốc lên từ việc phơi cá không đúng nơi quy định? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân, nhất là đối với trẻ em và người già, do ô nhiễm môi trường gây ra, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai sớm chỉ đạo, đôn đốc phường Quỳnh Dị và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khối Tân Đông.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.