Cảnh báo tình trạng lập zalo giả nữ lừa gửi ảnh nóng rồi tống tiền
Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng lập zalo giả là nữ giới, kết bạn với các tài khoản zalo nam giới, rồi nhắn tin, gửi hình ảnh đồi trụy dụ dỗ họ gửi ảnh nóng của cá nhân cho mình, sau đó đe dọa tống tiền.
Công an huyện Krông Pắk nhận được đơn của một nam thanh niên ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk trình báo về việc mình có nhắn tin trao đổi hình ảnh “nóng” qua lại với một tài khoản zalo tên Lê Duyên có hình đại diện là một cô gái. Nhưng sau đó, nam thanh niên bị chủ tài khoản zalo này nhắn tin đe dọa phải chuyển tiền cho người này, nếu không sẽ bị tung những ảnh nóng đó lên mạng xã hội.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, Công an huyện Krông Pắk đã bắt được đối tượng Lê Công Toàn (SN 1995, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk). Toàn khai nhận vào khoảng tháng 3/2019, do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá, nên đã lập 1 tài khoản zalo có tên Lê Duyên. Sau đó, Toàn kết bạn với các tài khoản zalo nam giới và gửi những hình ảnh đồi trụy của nữ giới cho họ, rồi dụ dỗ họ gửi hình ảnh đồi trụy của cá nhân cho mình. Khi có những hình ảnh này, Toàn liền khống chế ép buộc họ phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên chị gái của Toàn, nếu không Toàn sẽ tung các hình ảnh đồi trụy đó lên mạng xã hội. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhiều nạn nhân đã phải gửi tiền cho Toàn.
Đại úy Đặng Cao Nguyên, Phó đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Krông Pắk, khuyến cáo: Những người dùng zalo cũng như mạng xã hội tuyệt đối không đưa những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội, không nghe những lời dụ dỗ và kết bạn với người lạ vì những hình ảnh nhay cảm của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến bản thân rất nhiều. Bởi các đối tượng có thể dùng hình ảnh đó để tống tiền. Nếu nạn nhân không gửi tiền cho chúng thì sẽ tung hình ảnh lên mạng và nhiều người do ngại nên không dám tố cáo và chuyển tiền cho chúng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Công an huyện Krông Pắk đã xác định được 7 người là nạn nhân bị đối tượng Toàn cưỡng đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.