Cao Bằng: Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần gây ô nhiễm môi trường
Nhiều năm qua, người dân xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng bị ruồi nhặng từ Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần ngày, đêm “bủa vây”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần nằm trên địa bàn xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng quản lý vận hành.
Anh Hứa Văn Mạnh, xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng cho biết, từ khi Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần đi vào hoạt động, cứ khi nào thời tiết ấm dần lên là xuất hiện ruồi nhặng khắp nhà, do nhà tôi chỉ cách bãi rác khoảng 300m, nên vào mùa hè nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rất khó chịu, nhưng không chỉ có vậy mà còn rất nhiều ruồi nhặng bâu đầy.
“Tôi không nghĩ cuộc sống gia đình mình lại phải “sống chung với ruồi” như vậy, ngày đêm chúng bay khắp nhà, thậm chí khách đến nhà chơi cũng không dám ngồi lâu bởi ruồi nhặng bâu đầy người. Hiện, gia đình tôi đang chịu cảnh “ăn với ruồi, ngủ với ruồi”, tôi rất lo cho sức khỏe của gia đình, đặc biệt là 2 cháu nhỏ trong nhà. Mong sao các cấp chính quyền sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này để bà con đỡ khổ”, anh Hứa Văn Mạnh nói.
Không chỉ có anh Mạnh phản ánh, mà ông Hứa Ngọc Vấn, xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng cũng cho biết, năm 2016 là thời điểm “kinh hoàng” nhất đối với người dân nơi đây. Tôi nhớ, có lần đang đi đường nói chuyện ruồi nhặng còn bay cả vào mồm, thật là đáng sợ.
Những năm gần đây, cứ vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 là xuất hiện tình trạng ruồi nhặng phát sinh nhiều nhất. Vào thời điểm đó, nhà tôi thường xuyên phải mắc màn để ăn cơm không là ruồi nhặng bâu đầy mâm cơm.
“Từ khi Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần đi vào hoạt động và xuất hiện hiện tượng ruồi nhặng “bùa vây” quanh nhà, chúng tôi đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền. Song, tình trạng ruồi nhặng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chúng tôi đành phải “sống chung với lũ” thôi”, ông Hứa Ngọc Vấn chia sẻ.
Trước sự ảnh hưởng của Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bà con nơi đây, trao đổi với phóng viên, ông Đàm Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng cho biết, năm 2013, Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần bắt đầu đi vào hoạt động trên địa bàn xã. Hàng năm, UBND xã Chu Trinh thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ruồi nhặng từ bãi rác. Hiện, quanh khu vực bãi rác có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, 10 hộ là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã cũng đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình của các hộ dân. Do không có thẩm quyền xử lý nên UBND xã đã báo cáo sự việc này lên UBND Thành phố Cao Bằng để xin ý kiến chỉ đạo.
Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng cho biết, trước hiện tượng ruồi nhặng bùng phát từ Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, ngày 8/3, UBND Thành phố Cao Bằng đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của bãi rác và các biện pháp bảo vệ môi trường tại khu vực Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng quản lý vận hành. Tại thời điểm kiểm tra, hiện tượng ruồi nhặng phát sinh vẫn có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
“Để kịp thời khắc phục, xử lý dứt điểm tình trạng ruồi nhặng tại Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, UBND Thành phố Cao Bằng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và đơn vị được giao quản lý bãi rác khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình và xác định rõ nguyên nhân để có các biện pháp xử lý dứt điểm hiện tượng ruồi nhặng bùng phát tại Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần như hiện nay, đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, không bị ô nhiễm môi trường”, bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng cho biết thêm.
Trong lúc chính quyền Thành phố Cao Bằng đang có văn bản đề nghị UBND tỉnh, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, thì người dân xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng vẫn đang phải “sống chung với ruồi”, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng cần vào cuộc kiểm tra, đánh giá lại hoạt động, công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tại Bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần; làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ruồi nhặng bùng phát để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, giúp người dân xã Chu Trinh ổn định cuộc sống.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.