Chủ trang trại lợn lấn chiếm đất và gây ô nhiễm ở Ninh Bình bị phạt 200 triệu đồng
UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định xử phạt chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Phú Long (Nho Quan) về hành vi gây ô nhiễm môi trường và lấn chiếm đất đai với tổng số tiền 200 triệu đồng.
Người dân xã Phú Long liên tục phản ánh tới các cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn của Công ty CP giống chăn nuôi miền Bắc do bà Nguyễn Thị Quý là đại diện pháp luật.
Doanh nghiệp này xả thẳng chất thải ra ngoài môi trường khiến mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến cho người dân càng thêm bức xúc.
Trước tình hình này, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn tới hiện trường kiểm tra thực tế. Quá trình lấy mẫu nước, chất thải, khí thải có nhiều chỉ số vượt quy định. Cụ thể: NH4+ vượt 10,4 lần; COD vượt 8,09 lần; BOD5 vượt 6,88 lần...
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện chủ trang trại lấn chiếm 1.100m2 đất do UBND xã Phú Long quản lý. Sự việc được lập biên bản.
Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty CP giống chăn nuôi miền Bắc số tiền 172,5 triệu đồng. Đối với hành vi lấn chiếm đất đai bị xử phạt 27,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 200 triệu đồng. Buộc đơn vị này có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, hoàn trả số diện tích lấn chiếm sử dụng như hiện trạng ban đầu.
Để tránh những vụ việc đáng tiếc như trên, Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Ninh Bình cần phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi về BVMT, thực hiện cam kết không vi phạm.
Ngoài ra, cũng đề nghị cơ quan chức năng trước khi cấp phép trong lĩnh vực chăn nuôi cần thẩm định kỹ các vấn đề liên quan đến môi trường. Ngoài việc phải đảm bảo trong xử lý nước thải, chất thải thì cần quan tâm đến khoảng cách từ trại chăn nuôi tập trung đến khu dân cư, tránh trường hợp người dân xung quanh trại chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi các mùi hôi hoặc khi có sự cố về nước thải tràn ra môi trường.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.