Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 | 18:15

Cuối năm, Hà Nội gia tăng các vụ trộm, cướp tài sản

Liên tiếp trong một thời gian ngắn vừa qua trên đại bàn Thủ đô Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, gây không ít hoang mang cho nhân dân khi đang là thời điểm tết đến, xuân về. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ việc.

Những tháng cuối năm luôn là thời gian mà các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của công dân, bọn chúng đã dùng hung khí táo tợn tấn công và cướp tài sản, nhiều trường hợp người bị hại chống cự lại đã bị chúng ra tay gây thương tích nặng nề, thậm chí tử vong. Vì thế, mọi người cần nâng cao cảnh giác, kịp thời tố cáo và báo cho các cơ quan chức năng bắt giữ khi phát hiện các đối tượng có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản này.
 
Mang hung khí nguy hiểm đi cướp tài sản
 
Gần đây nhất vào khoảng 1 giờ 30 ngày 16/1, anh N.T.P (sinh năm 1983, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) đang nằm ngủ cùng vợ và 4 con tại lán Công ty Cổ phần Thanh Hà thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), bất ngờ có hai đối tượng đạp cửa xông vào lán. Một đối tượng cầm súng ngắn, đối tượng còn lại cầm dao khống chế, đe doạ anh N.T.P và gia đình.
 
ttxvn_1701sung2.jpg
Đối tượng Phan Ngọc Trăm. (Ảnh: TTXVN)
 
Các đối tượng này đã dùng sung bắn uy hiếp gia đình anh, trói vợ anh N.T.P và lấy đi 200 triệu đồng, đồng thời bọn chúng còn đe dọa và yêu cầu anh P phải chuyển cho chúng 5 tỷ đồng trước 12h ngày 16/1. Sau khi bọn chúng bỏ đi anh N.T.P đã báo cho các lực lượng chức năng.
 
ttxvn_1701sung3.jpg
Đối tượng Trần Văn Hào. (Ảnh: TTXVN)

 

Đến 16 giờ ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ Trần Văn Hào và Phan Ngọc Trăm khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Hoàng Mai.
 
Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), một dao nhọn, 69 triệu đồng, ba điện thoại di động, ba đôi găng tay.
 
Vào khoảng 23h10 ngày 14/1, anh N.K.H (SN 1977, trú TP Hà Nội) - là tài xế taxi điều khiển chiếc xe taxi G7, BKS 30A – 295.XX đang dừng, đỗ tại khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
 
cuop-1642300016071.jpg
Đối tượng Lê Văn Trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

 

Lúc này, một đối tượng nam giới đã đến yêu cầu anh H. chở khách. Khi đến đoạn đường vắng ở phường Trung Văn, đối tượng đã rút 1 con dao nhọn cứa cổ anh H. Anh H. đã mở tung cửa chạy thoát ra ngoài, đối tượng cũng bỏ đi ngay sau đó.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, anh H. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo và đi đến bệnh viện để điều trị.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, khoanh vùng đối tượng, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Trường và bắt giữ đối tượng khi Trường đang ung dung nằm ngủ tại lán mổ chó thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
 
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Văn Trường từng có một tiền án vào năm 2012 về tội "Cướp giật tài sản" do TAND huyện Hậu Lộc tuyên 36 tháng tù giam. Năm 2015, Trường được ân xá trở về địa phương.
 
Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Huân (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên), để điều tra liên quan đến vụ việc dùng dao chém lái xe taxi xảy ra trên đường Đỗ Quang, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Theo đó vào khoảng 20h ngày 15/1, anh Đ.V.H (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được đối tượng Vũ Hoàng Huân thuê chở bằng ôtô từ nhà lên Hà Nội.
 
Khi anh Đ.V.H. chở Huân đến khu vực đường Đỗ Quang, thì Huân bảo dừng xe lại và hỏi hết bao nhiêu tiền. Khi anh Đ.V.H. đang chờ nhận tiền thì bất ngờ bị Huân chém 1 phát vào cổ bên phải.
 
Anh Đ.V.H quay lại, thấy Huân cầm dao nên đã giằng co với Huân đồng thời hô “cướp,” khiến đối tượng sợ, bỏ chạy vào một con ngõ trên phố Đỗ Quang tẩu thoát.
 
Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ sử dụng hung khí cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn của thành phố Hà Nội, tất cả các đối tượng trên đều bị cơ quan công an khẩn trương tiến hành điều tra và bắt giữ kịp thời, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.
 
Hầu hết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy nặng, do không có tiền nên đã nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản để thải mãn cơn nghiền ma túy và tiêu sài cá nhân.
 
Đề cao cảnh giác phòng ngừa và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
 
Thời điểm cuối năm thường được các cụ ngày xưa thường hay nói là “tháng củ mật”, vì thế một trong những biện pháp quan trọng để không xảy ra các vụ việc đáng tiếc, trước hết người dân phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để truy tìm đối tượng thu hồi tài sản.
 
Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng CSHS cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lực lượng CSHS tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sớm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm để tham mưu cho Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đặc biệt là những hệ, loại, hành vi tội phạm gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
 
Lợi dụng thời gian giãn cách xã hội và cũng là thời điểm áp Tết Nguyên đán, số vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Khoảng thời gian nửa đêm đến rạng sáng, lợi dụng sơ hở của người dân, nhiều vụ trộm cắp, đặc biệt là trộm xe máy xảy ra rất nhiều. Qua quá trình làm việc với nhiều bị hại, lực lượng công an nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là ý thức lơ là, thiếu cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản.
 
20211006-212522-7154.jpg
CAQ Nam Từ Liêm tuần tra đêm đảm bảo ANTT địa bàn
 
Thượng tá Vũ Văn Phúc - Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời thực hiện Phương án 03 của Bộ Công an, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ và công an 10 phường đồng loạt tổ chức triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn vào ban đêm.
 
Lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát gồm công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, xe mô tô tuần tra thường xuyên, liên tục hàng đêm trên các tuyến đường, các khu vực thường xảy ra các vụ việc phạm pháp hình sự. Với việc huy động, sử dụng đồng bộ các lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ nên trong thời gian qua đã phát hiện, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm có điều kiện nảy sinh, hình thành trên địa bàn.
 
Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự.  Để đảm bảo an toàn tài sản của các tổ chức, cá nhân trong “tháng củ mật”, ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan đơn vị là rất quan trọng. Cần kiểm tra và đóng các cửa chính, cửa sổ, cửa thông gió, cửa tum và thường xuyên gia cố, sửa chữa kịp thời các chỗ hư hỏng mà tội phạm có thể lợi dụng để đột nhập. Đội ngũ bảo vệ các siêu thị, trung tâm thương mại, công ty kinh doanh hàng hóa, kho bãi... phải được huấn luyện bài bản, có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Lực lượng công an cơ sở chủ động phát động người dân tích cực phát hiện, báo ngay cho cơ quan chức năng những biểu hiện hoạt động tội phạm; đẩy mạnh phong trào đấu tranh, tố giác các loại tội phạm trong nhân dân, cùng giúp nhau bảo vệ tài sản, đặc biệt đối với các gia đình đi làm vắng, không có người trông nhà.
 
Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ phải luôn nêu cao cảnh giác, thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm mục tiêu được giao bảo vệ và coi đó là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động trộm cắp tài sản cũng như các loại tội phạm khác...
 
Hãy nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ gia đình, tài sản chào đón một mùa xuân mới bình an đến với mọi nhà. Các cơ quan cần mạnh tay xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật để giữ sự bình an cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top