Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2018 | 18:45

Thái Bình: Khởi tố đối tượng nhiều lần cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Bá Bồng (SN 1989, trú tại thôn Bình An, xã Thụy Xuân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thời gian qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị cướp giật tài sản trên Tỉnh lộ 461 thuộc địa phận thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.
Đối tượng Lê Bá Bồng
Đối tượng Lê Bá Bồng.
Cụ thể, ngày 25/8, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thái Thụy đã nhận được đơn của chị Vũ Thị Ngát (trú tại xã Thụy Lương) trình báo về việc tối 24/8, trên đường đi làm về, chị bị một thanh niên đi xe máy che biển kiểm soát giật mất 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại di động Xiaomi No4 trị giá 3,4 triệu đồng cùng 400 nghìn đồng tiền mặt.
Tài sản Bồng cướp giật của chị Ngát.
Tài sản Bồng cướp giật của chị Ngát.
Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thái Thụy đã rà soát địa bàn và khoanh vùng hoạt động của các đối tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, trinh sát đã điều tra làm rõ Lê Bá Bồng là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên.
 
Bản thân đối tượng Bồng không có việc làm ổn định, thường xuyên lang thang trên các tuyến đường vắng người qua lại, đường liên xã, khi phát hiện thấy người đi đường có sơ hở trong việc quản lý tài sản thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
 
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Bá Bồng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên Tỉnh lộ 461 đoạn chạy qua địa phận thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top