Đắk Nông: Bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt dưới tầng hầm
Công an tỉnh Đắk Nông đột nhập vào tầng hầm một ngôi nhà ở Thị trấn Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt.
Ngày 16/9,Trung tá Hoàng Văn Thanh – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Hồng Thắng (37 tuổi) và Trần Minh Ty (30 tuổi, đều trú thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cùng 17 người khác để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 19 người (trú tại huyện Đắk Mil và Đắk Song) đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong tầng hầm nhà của một người dân ở tổ dân phố 6 (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).
Lực lượng công an thu giữ hơn 380 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu, đồ vật liên quan tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra, tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Thắng và Ty đứng ra tổ chức, điều hành, hoạt động rất tinh vi và thường xuyên thay đổi địa điểm.
Trước khi đánh bạc, hai người này không cho các con bạc biết địa điểm mà tập trung họ tại một quán cà phê trên địa bàn rồi dùng xe ô tô 15 chỗ và thuê xe ô tô du lịch để chở đến gần địa điểm đánh bạc được bố trí từ trước.
Tại địa điểm này, các con bạc thành chia thành từng nhóm và đi bộ đến nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Những ngôi nhà kiên cố có tầng hầm, có cửa và tường rao chắc chắn... thường trở thành tụ điểm đánh bạc của nhóm người này. Trong khi đánh bạc, những người này cũng luôn bố trí người cảnh giới.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.