Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 | 18:29

Đắk Nông: Gần 400 cây thông bị “bức tử” bằng hóa chất

Cơ quan chức năng huyện Đắk Song (Đắk Nông) đang điều tra, làm rõ vụ gần 400 cây thông có đường kính khoảng từ 20–40cm trên địa bàn xã Trường Xuân đang chết dần, do bị khoan lỗ ở gốc và bơm thuốc.

Chiều 6/9, trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Nhật Trình,  Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân, xác nhận sự việc trên vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/9 trong quá trình kiểm tra, lực lượng dân quân xã phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 1699, thuộc Bon Păng Sim, xã Trường Xuân nhiều cây thông bị khoan thân và đổ hóa chất.

Để đổ hóa chất vào bên trong, mỗi gốc thông bị khoan từ 3-4 lỗ, sâu 8-10 cm.
Để đổ hóa chất vào bên trong, mỗi gốc thông bị khoan từ 3-4 lỗ, sâu 8-10 cm.

 

Lực lượng chức năng ghi nhận, 400 gốc thông có đường kính từ 20 – 40 cm đã bị  “lâm tặc” khoan gốc, bơm hóa chất vào thân để cây chết từ từ. Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, toàn bộ cây thông bị “bức tử” lá vẫn còn màu xanh, chứng tỏ sự việc mới diễn ra, đặc biệt mùi hóa chất vẫn còn nồng nặc chưa phân tán hết.

“Khu vực có rừng thông bị bức tử được xác định là rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, xã đã giao cho cá nhân quản lý.  Vị trí xảy ra sự việc nằm sát với mặt đường tuyến Quốc lộ 14, nên khả năng mục đích của các đối tượng khi đầu độc cây là để lấy đất mặt tiền “, ông Trình nói.

Mùi hóa chất vẫn còn rất nồng nặc

Mùi hóa chất vẫn còn khá nồng nặc

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Viết Sinh, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho biết: Sau khi nắm thông tin sự việc, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan Công an phối với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng đứng sau sự việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Sinh, loại hóa chất mà các đối tượng thường sử dụng có thể là thuốc trừ cỏ hoặc thuốc lưu dẫn. Cây thông dù lớn hay nhỏ mà dính phải loại thuốc độc này thì không thể cứu chữa, thông sẽ chết từ từ như mắc bệnh.

Được biết, rừng thông cảnh quan dọc Quốc lộ 14 bị “bức tử” từ nhiều năm nay, hàng ngàn cây thông “vô tội” đã bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông vẫn chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả để hạn chế được tình trạng trên.

 

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top