Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 | 10:7

Đắk Nông: Trưởng công an xã chiếm đất công nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng công an xã Đắk N’Đrung (Đắk Song-Đắk Nông) có hành vi chiếm đất công, đã được làm quy trình để giới thiệu bầu Phó chủ tịch xã. Tuy nhiên, vào phút chót, vị này được điều chuyển sang làm công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Sáng 23/3, một lãnh đạo huyện Đắk Song cho biết, Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành quyết định chuyển ngạch công chức đối với ông Nguyễn Văn Trọng từ chức danh Trưởng Công an xã Đắk N’Đrung sang chức danh Tư pháp – Hộ tịch. Đồng thời điều động cán bộ này đến UBND xã Nâm N’Jang phụ trách lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Ông Trọng có trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Liên quan đến ông Nguyễn Văn Trọng, báo Kinh tế nông thôn từng đăng bài: “Đắk Nông: Chiếm đất công, Trưởng C.A xã vẫn được đề bạt thăng chức”. Bài viết phản ánh, người dân bức xúc khi ông Trọng bị kết luận chiếm đất công nhưng không bị kỷ luật, trái lại còn được làm quy trình bầu Phó chủ tịch xã.

Cụ thể, ngày 08/10/2019, ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song đã ký ban hành Kết luận số 01/KL-UBND với nhiều nội dung, trong đó có yêu cầu: UBND xã Đắk N’Đrung thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Công an xã về hành vi lấn, chiếm gần 80 m2 đất công.

Sự việc bị phát hiện, ông Trọng đã tự tháo dỡ một phần diện tích đất đã lấn, chiếm.
Sự việc bị phát hiện, ông Trọng đã tự tháo dỡ một phần diện tích đất đã lấn, chiếm.

 

Tuy nhiên, gần 1 tháng sau, ông Phan Văn Hợp - Bí thư Huyện ủy Đắk Song lại có chỉ đạo “làm nóng” dư luận. Ông Hợp cho rằng: “Ông Nguyễn Văn Trọng – Trưởng Công an xã Đắk N’Đrung lấn, chiếm đất công, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có kết luận, ông Trọng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn để Đảng ủy xã Đắk N’Đrung sớm kiện toàn công tác cán bộ theo đề nghị của Đảng ủy xã”.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Đảng ủy xã Đắk N’Đrung đã thực hiện quy trình để bầu chức danh Phó chủ tịch xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trọng.

Bên cạnh chiếm đất công, theo điều tra của PV, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam từng kết luận, ông Nguyễn Văn Trọng bị “rối loạn chức năng thần kinh, tâm thần kết hợp với chấn thương đầu, tỷ lệ thương tích là 29%". Nên thời điểm làm quy trình đối với cán bộ này, nhiều người lo ngại, nếu đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch xã, ông Trọng có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc hay không?

 

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top