Đề nghị tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết phản ánh của người dân xã Trạm Thản
Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân khu 5, xã Trạm Thản về việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, để doanh nghiệp lấn chiếm ao, hồ và xây dựng trái phép; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Tạp chí Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân khu 5, xã Trạm Thản (Phù Ninh - Phú Thọ) kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh VINA và sự buông lỏng công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Người dân phản ánh, Công ty TNHH Môi trường Phú Minh VINA đã tự ý đưa máy móc, san lấp hàng trăm mét vuông đất ao nuôi cá do địa phương quản lý, nhằm lấn chiếm và chuyển dịch mốc giới, mở rộng diện tích và xây dựng nhiều hạng mục, công trình kiên cố không phép rồi đưa vào sử dụng, hoạt động như một công năng chính của doanh nghiệp này.
Đặc biệt, theo phản ánh, những việc làm trên của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh VINA chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước, khiến người dân tại khu 5, xã Trạm Thản bức xúc trước hành vi cố tình lấn chiếm, sử dụng đất bất hợp pháp, thiếu tính thượng tôn pháp luật của doanh nghiệp này.
Ngoài ra, người dân còn cho biết: Tại thời điểm Công ty TNHH Môi trường Phú Minh VINA huy động máy móc, công nhân vào san, gạt đất và xây dựng một số hạng mục công trình không phép, không thấy chính quyền địa phương, ngành chức năng xuống ngăn chặn và xử lý dứt điểm hành vi vi phạm. Đây là vấn đề mấu chốt rất cần được cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, nhất là dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí là bao che cho doanh nghiệp lộng hành".
Để rộng đường dư luận, phóng viên Kinh tế nông thôn liên hệ làm việc với ông Lê Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Trạm Thản. Ông Cường cho biết: "Hiện UBND xã chưa nhận được phản ánh của người dân địa phương nên chúng tôi cũng chưa nắm được… Liên quan tới nội dung này, chúng tôi sẽ chỉ đạo cán bộ địa chính đi kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu rồi sẽ liên hệ để thông tin tới báo chí sau".
Kinh tế nông thôn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, huyện Phù Ninh sớm vào cuộc làm rõ phản ánh người dân khu 5, xã Trạm Thản; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) cũng như tập thể, cá nhân để vi phạm xảy ra mà không kịp thời phát hiện, xử lý. Đồng thời phản hồi kết quả xử lý để Tạp chí có cơ sở thông tin tới bạn đọc.
Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.