Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021 | 15:29

Để xây dựng trên đất nông nghiệp, nhiều tập thể cá nhân bị xử lý trách nhiệm

Để xảy ra vi phạm TTXD trên đất nông nghiệp vẫn được điều chuyển làm trưởng phòng… xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch phường thăng chức sau sai phạm
 
Cụ thể, liên quan đến việc nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ven đường Đông Khê 2 (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thời gian qua đã được báo chí phản ánh, UBND quận Ngô Quyền đã kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt tập thể, cá nhân.
 
Trong đó, với vai trò là Chủ tịch UBND phường Đằng Giang, ông Nguyễn Hữu Tùng chỉ bị kiểm điểm, phê bình. Còn những tập thể, cá nhân khác thì bị kỷ luật.
 
Theo quận Ngô Quyền, việc để xảy ra các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bám mặt đường Đông Khê 2 có trách nhiệm của tập thể UBND quận Ngô Quyền, Phòng Quản lý đô thị và trách nhiệm chính của UBND phường Đằng Giang.
cac-căn-nha-xây-dựng-trái-phép-trên-đât-nông-nghiêp-ven-đường-đông-khê-2-trước-khi-bị-phá-dỡ.jpg
Các căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ven đường Đông Khê 2 trước khi bị phá dỡ (Nguồn: Báo Giao thông)
Ông Nguyễn Hữu Tùng - nguyên Chủ tịch UBND phường Đằng Giang (từ ngày 5/11/2021 là Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội quận Ngô Quyền), chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân công, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; chưa quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm của 3 hộ dân tại khu đất bám mặt đường Đông Khê 2 thuộc Tổ dân phố 2 An Đà Nội; ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.
 
Theo báo cáo của UBND phường Đằng Giang và bản tự kiểm điểm của lãnh đạo, công chức UBND phường thì đến tháng 8/2021, UBND phường Đằng Giang mới phát hiện có công trình xây dựng trái phép tại khu đất bám mặt đường Đông Khê 2 do 3 hộ gia đình gồm: ông Phạm Văn Trọng, ông Vũ Tuấn Quang, bà Nguyễn Thị Sinh xây dựng (sau 4 tháng tính từ thời điểm bà Nguyễn Thị Sinh xây dựng đầu tiên).
 
Tuy nhiên, sau khi phát hiện, UBND phường Đằng Giang không có biện pháp xử lý kịp thời và không báo cáo UBND quận Ngô Quyền.
 
Qua đó, ngày 29/9/2021, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, phê bình, chấn chỉnh UBND phường Đằng Giang, Chủ tịch UBND phường Đằng Giang; yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với các công trình vi phạm.
 
Mặc dù đã có các văn bản chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền nhưng việc xử lý các công trình vi phạm còn chậm trễ, ảnh hưởng đến uy tín của TP Hải Phòng, của quận Ngô Quyền.
 
Ngày 11/11/2021, để chấn chỉnh trách nhiệm của UBND phường Đằng Giang và một số cơ quan có liên quan, UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ dự án và tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND quận, ban hành thông báo trong đó phê bình UBND phường Đằng Giang, Chủ tịch UBND phường Đằng Giang, Phòng Quản lý đô thị trong công tác quản lý trật tự xây dựng.
 
UBND quận Ngô Quyền yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm chễ thực hiện chỉ đạo của UBND quận.
 
Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra việc các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ông Nguyễn Hữu Tùng đang giữ chức Chủ tịch UBND phường Đằng Giang và liên tiếp bị quận Ngô Quyền phê bình.
 
Và với cương vị người đứng đầu, đáng lẽ ông Nguyễn Hữu Tùng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trên nhưng ngày 5/11/2021, ông Tùng bất ngờ được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội quận Ngô Quyền.
 
Việc bổ nhiệm trên khiến dư luận hoài nghi có sự bao che, dung túng, nâng đỡ cho cán bộ sai phạm của quận Ngô Quyền.
 
Trước đó, liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc một số căn nhà ngang nhiên mọc lên trên đất nông nghiệp, ngay mặt tiền tuyến đường Đông Khê 2, thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, đang được đầu tư xây dựng.
chủ-tịch-ubnd-tp-hải-phòng-nguyễn-văn-tùng-kiểm-tra-dự-án-tuyến-đường-đông-khê-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra dự án tuyến đường Đông Khê 2 (Nguồn: Báo Giao thông)
Mặc dù công trình xây dựng trên một diện tích lớn nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không phát hiện, kiểm tra, xử lý, gây bức xúc dư luận, thậm chí có sự tranh chấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Đến ngày 1/11/2021, UBND TP Hải Phòng ra văn bản số 8334/UBND-BC về việc kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh.
 
Theo văn bản, UBND TP Hải Phòng giao UBND quận Ngô Quyền chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra xác minh nội dung báo nêu, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định, báo cáo UBND thành phố.
 
Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo quận Ngô Quyền cho biết, quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định.
 
Tiếp đó, ngày 11/11, tại cuộc họp sau khi kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn I, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho rằng công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án trên đều chậm so với chỉ đạo của UBND thành phố.
 
Trong đó, dự án tuyến đường Đông Khê 2 còn để các hộ dân tái lấn chiếm, nếu không tập trung chỉ đạo sẽ không đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 25/1/2022.
 
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phê bình UBND quận Ngô Quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, để các hộ dân lấn chiếm xây dựng trên đất đã giải phóng mặt bằng.
 
Đồng thời, giao UBND quận Ngô Quyền xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đằng Giang về việc để các hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất dự án tuyến đường Đông Khê 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng xem xét xử lý nghiêm đối với Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Ngô Quyền.
 
Đến ngày 14/11, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, quận Ngô Quyền đã tổ chức tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đằng Giang, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.
 
Ngày 17/11, UBND quận Ngô Quyền ban hành Công văn số 2705/UBND-VP, trong đó có nội dung chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn UBND phường Đằng Giang, các tập thể, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất đai tại khu vực thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện xây nhà trên đất nông nghiệp

Thân là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình, Lạng Sơn nhưng lại xây dựng nhà trên đất nông nghiệp… mặc dù đã tự phá mái nhà, cải tạo thành nhà kho phục vụ chăn nuôi những vẫn bị xem xét xử lý.

Một lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Lộc Bình, Lạng Sơn thông tin báo chí; căn cứ theo phụ lục số 1 giải thích cách xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý đất bàn hành kèm Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Cụ thể, theo phụ lục này thì đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi.

Phần ngôi nhà sau khi phá mái, cải tạo thành nhà kho phục vụ chăn nuôi của gia đình ông Thuận.

Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Lộc Bình khẳng định: Do ông Thuận đã được UBND huyện Lộc Bình cho phép chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác nên được phép xây dựng công trình phục vụ chăn nuôi tại diện tích trên.

 

phần-ngôi-nhà-sau-khi-phá-mái-cải-tạo-thành-nhà-kho-phục-vụ-chăn-nuôi-của-gia-đình-ông-thuận.jpg
Phần ngôi nhà sau khi phá mái, cải tạo thành nhà kho phục vụ chăn nuôi của gia đình ông Thuận. (Nguồn: Báo Giao thông)

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khẳng định: UBND huyện Lộc Bình cũng đã chỉ đạo kiểm tra công trình trên.

Đến nay, gia đình ông Thuận đã ý thức được việc làm của mình và tự khắc phục hậu quả bằng cách phá bỏ phần mái nhà hình chữ A, trước đó được thiết kế theo kiểu nhà vườn, mái thái.

Đồng thời cải tạo ngôi nhà trên thành nhà kho, phục vụ chăn nuôi lợn nên sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cận cảnh phần mái nhà sau cải tạo của gia đình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình.

“Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể, liên quan đến vụ việc này sẽ được huyện Lộc Bình xem xét tại buổi đánh giá, xếp loại công chức cuối năm sắp tới”, ông Hoàng Văn Chiều nói.

Trước đó, Ông Lô Văn Thuận đã mua diện tích đất rừng rộng 1.019 m2. Sau đó, ông Thuận đã chuyển đổi sang đất nông nghiệp khác rồi mở đường, xây dựng nhà mái Thái rộng khoảng 100 m2 tại đây.

Tuy nhiên, lý giải việc làm của mình, ông Thuận cho rằng việc xây nhà của gia đình không phải để ở mà để phục vụ chăn nuôi lợn.

Nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm

Liên quan các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, mới đây UBND huyện Như Xuân - Thanh Hóa vừa có kết quả xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân.

Qua đó, ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết, “đã có báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đối với các công trình xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp tại địa bàn huyện Như Xuân” trong những năm qua. Nhiều phòng ban, xã và cá nhân liên quan đều bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Theo đó, 17 tập thể bị kiểm điểm gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, tập thể UBND các xã: Thượng Ninh, Tân Bình, Bình Lương, Cát Vân, Cát Tân, Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa, Hóa Qùy, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Quân, Thanh Xuân, Thanh Sơn.

Trong đó, 32 cá nhân bị kiểm điểm gồm: Trưởng các phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế hạ tầng, cá nhân Chủ tịch và Công chức địa chính xây dựng – Môi trường UBND các xã nói trên.

 

ubnd-huyện-như-xuân-họp-phiên-thường-kỳ-ảnh-cổng-thông-tin-điện-tử-huyện-như.jpg
UBND huyện Như Xuân họp phiên thường kỳ (Ảnh Cổng thông tin điện tử huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, UBND huyện Như Xuân đã xử lý 109 hộ gia đình, cá nhân vi phạm không thuộc và phạm vi đất của các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ quản lý cùng 562 trường hợp vi phạm trên diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ. Trong đó, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa là 298 hộ; Vườn quốc gia Bến En 188 hộ.

UBND huyện Như Xuân cho biết, các tập thể, các nhân nói trên đã bị kiểm điểm trách nhiệm do liên quan đến sai phạm xảy ra trong nhiều năm qua, đồng thời xử lý nghiêm các hộ gia đình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình đã chủ động tháo dỡ công trình, một số hộ chưa tiến hành xử lý do làm ăn xa, sắp tới sẽ xử lý dứt điểm.

 

 

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top