Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017 | 11:13

Đổi thay ở vùng quê Hoài Thượng

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo xã Hoài Thượng (Thuận Thành - Bắc Ninh) đã có nhiều thay đổi. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, đã và đang phát huy hiệu quả… Năm 2016, xã đã cán đích NTM.

Nhà văn hóa và đình làng thôn Đại Mão.

Xã Hoài Thượng nằm ở phía Đông Bắc huyện Thuận Thành, có 9 thôn với 2.582 hộ (10.737 nhân khẩu). Tổng diện tích đất tự nhiên 551,16ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 296,82ha, đất phi nông nghiệp 252,6ha.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian qua, Đảng bộ xã Hoài Thượng tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại gắn với Chương trình XDNTM; tiếp tục phát huy thế mạnh về các ngành nghề truyền thống như: may màn, màn khung, nghề mộc và một số ngành nghề khác.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, hộ gia đình đầu tư sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng của địa phương. Đẩy mạnh dịch vụ lưu thông hàng hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Toàn xã hiện có 4.592 lao động, trong đó có 2.023 lao động có nghề, đạt 44%. Trên địa bàn xã có 18 công ty TNHH; 480 xưởng, hộ sản xuất màn khung, may màn, sơn mài…; trên 355 hộ tham gia dịch vụ tạp hóa, chế biến nông sản, xay xát, vận tải…, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định từ 3,5-7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Đăng Biên, Chủ tịch UBND xã Hoài Thượng, cho biết: Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển ngành nghề, xã chỉ đạo bà con tập trung sản xuất nông nghiệp, coi đây là hướng đi chủ đạo, là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì thế, những năm qua, ngoài việc tìm những cây - con có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất, chăn nuôi, địa phương rất chú trọng đến việc tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình XDNTM, Hoài Thượng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập cho người dân.  Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân của xã đạt 15,8 triệu đồng/người thì đến năm 2015 tăng lên 30,62 triệu đồng/người, năm 2016 đạt 36,195 triệu đồng/người. Sau 6 năm triển khai XDNTM, số hộ nghèo giảm rõ rệt; năm 2011, xã có 113 hộ nghèo, chiếm  4,71%; năm 2015, số hộ nghèo (theo chuẩn mới) toàn xã là 79 hộ (trong đó có 45 hộ được bảo trợ xã hội), chiếm 1,34%.

Xác định tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân thực sự thấy được mình là chủ thể và là đối tượng được hưởng thụ từ XDNTM, cấp ủy, chính quyền xã Hoài Thượng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông qua các hội nghị, tọa đàm, các cuộc sinh hoạt chi bộ thôn và các ngành, đoàn thể về ý nghĩa, nội dung của Chương trình XDNTM. Sau 6 năm đã tổ chức được 28 buổi tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM cho  3.683 lượt người tham gia; truyền thanh trên hệ thống loa được 61 tin bài; kẻ vẽ, lắp đặt 64 khẩu hiệu băng vượt đường, pano, áp phích… Từ đó đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình, không còn tư tưởng trông chờ, ý lại, coi đó là dự án hưởng ngân sách Nhà nước.

Xác định XDNTM là một đòi hỏi khách quan và tất yếu, công cuộc này sớm hoàn thành thì đời sống nhân dân trong xã sẽ sớm được cải thiện, Hoài Thượng đã chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực và hỗ trợ của cấp trên để xây dựng kế hoạch, lộ trình, từng bước hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, xã đã về đích NTM, cho thấy những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2011, bước đầu rà soát xã Hoài Thượng đạt 6/19 tiêu chí, hết năm 2016 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Kết quả huy động nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện 267.227.697.000 đồng, trong đó ngân sách cấp trên 228.783.524.000 đồng (85,6%), ngân sách xã 31.429.173.000 đồng (11,85%), nhân dân đóng góp 7.015.000.000 đồng (2,6%).

Đức Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top