Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận 15 công dân xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tiếp nhận 15 công dân do Cục Công an, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả… đồng thời cũng phát hiện và bắt giữ 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn.
Trong 3 ngày, từ 10 – 12/8 vừa qua, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc đã phát hiện và bắt giữ 22 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực các mốc 466 và 482 thuộc địa bàn thôn Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng và Lùng Thàng, xã Xín Cái.
Cùng ngày, Đồn Biên phòng Xín Cái cũng tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả. Số công dân trên xuất cảnh trái phép qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hà Giang sang cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc để tìm việc làm.
Ngày 12/8, tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp tục phát hiện, bắt giữ 17 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
Qua xác minh, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La và Hà Giang. Các công dân trên xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Vân Nam để làm thuê.
Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao số công dân trên cho khu cách ly số 2 của xã Thượng Phùng cách ly theo quy định.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.