Đông Anh (Hà Nội): Nhiều nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp
Thay vì tập trung xây dựng, phát triển mô hình trang trại theo đúng quyết định của UBND huyện Đông Anh, nhiều cá nhân đã tự ý chuyển đổi sang kinh doanh nhà hàng...
Thời gian qua, công tác quản lý đất đai đang được UBND TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tuy nhiên, gần đây, người dân sinh sống trên địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh) bức xúc phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn mà không bị chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, người dân cho hay, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại cũng được “hô biến” thành nhà hàng, khu du lịch sinh thái để kinh doanh như Nhà hàng Vườn Xuân, nhà hàng Hương Quê, nhà hàng Mã Lệ, Thành Tơ quán…
Trước thông tin phản ánh nêu trên, tìm hiểu thực trạng tại địa bàn xã Kim Chung, nhiều công trình tại Thôn Nhuế, Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Hậu Dưỡng được xây dựng kiên cố và đã đi vào sử dụng nằm giữa cánh đồng hoặc trên hành lang kênh mương thủy lợi.
Công trình nổi bật giữa cánh đồng là nhà hàng Vườn Xuân với nhiều hạng mục khác nhau, được một cá nhân lập dự án xây dựng trang trại trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 10.000m2.
Được biết, toàn bộ các hạng mục công trình này do bà Nguyễn Thị Ngân (thôn Nhuế, xã Kim Chung) là chủ đầu tư xây dựng công trình. Năm 2008, bà Ngân được UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi – thủy sản tại thôn Nhuế với diện tích 12.268m2.
Tuy nhiên, thay vì tập trung xây dựng, phát triển mô hình trang trại theo đúng quyết định của UBND huyện Đông Anh, bà Ngân tự ý chuyển đổi sang mô hình kinh doanh nhà hàng ăn uống có tên Nhà hàng Phương Nam.
Cụ thể, ngày 20/01/2020, ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh có Văn bản 141/UBND-KT, đồng ý chủ trương cho phép bà Ngân thực hiện mô hình trồng hoa lan rừng kết hợp với chăn nuôi lợn rừng, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp tại trang trại đã được UBND huyện phê duyệt.
Tuy nhiên, bà Ngân đã tận dụng văn bản này của UBND huyện Đông Anh để xây dựng lại nhà hàng có quy mô hoành tráng và đổi tên thành nhà hàng Vườn Xuân.
Được biết, khu sinh thái Vườn Xuân nằm tại km 11 đường Bắc Thăng Long – Nội Bài (thôn Nhuế). Phía ngoài khu sinh thái này được xây dựng hàng rào bằng gạch, bê tông chắc chắn cùng cổng vào lớn, phía bên trong có hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, một ngôi nhà 2 tầng xây dựng theo kiến trúc nhà sàn có gắn hàng loạt điều hòa phục vụ thực khách, bên ngoài ô tô đỗ tấp nập.
Liên quan đến nội dung nêu trên, mới đây, các cơ quan báo chí đã dẫn lời bà Lê Thị Vân Huyền, Chủ tịch UBND xã Kim Chung và ông Nguyễn Hữu Hải – cán bộ trật tự xây dựng xã Kim Chung trả lời về việc, nhà hàng của bà Ngân tại thôn Nhuế được xây dựng theo mô hình trang trại do UBND huyện phê duyệt nằm trên đất nông nghiệp do UBND xã Kim Chung quản lý và cho thuê.
Nhà hàng Hương Quê, nhà hàng Mã Lệ được xây dựng từ trước khi ông Hải nhận nhiệm vụ tại xã Kim Chung và nằm trong hành lang công trình thủy lợi do Công ty Công trình thủy lợi quản lý. Thành Tơ quán và một số công trình kho, nhà xưởng, bãi xe đều nằm trên đất trang trại của một cá nhân, tới đây xã Kim Chung sẽ thu hồi để đấu giá đất dịch vụ.
Đáng chú ý là trường hợp vi phạm TTXD của Nhà hàng Siêu thị H2T Thăng Long. Theo phản ánh, mặc dù công trình nhiều lần xây dựng sai phép, và được điều chỉnh giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm, xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng. Ông Hải lý giải vì mới nhận nhiệm vụ tại xã nên cũng chưa biết công trình của Nhà hàng Siêu thị H2T Thăng Long đã được điều chỉnh GPXD chưa?
Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đông Anh về việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã Kim Chung xử lý dứt điểm vi phạm TTXD, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới nhưng Chủ tịch UBND xã này vẫn thiếu kiên quyết để vi phạm tiếp diễn. Điều “lạ” là nhiều vi phạm được thực hiện công khai nhưng UBND xã Kim Chung không xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Đề nghị UBND huyện Đông Anh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm Luật Đất đai và TTXD tại xã Kim Chung và tập thể, cá nhân liên quan, đảm bảo sự thượng tôn của pháp luật.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.