Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022 | 13:38

Du lịch trải nghiệm, hướng đi mới cho cây chè ở vùng thượng Kỳ Anh

Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với những đồi chè xanh mướt chạy dài, giờ đây không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là một địa điểm thú vị nhiều người muốn ghé qua để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Năm 1976, cây chè được Nông trường 12/9 Hà Tĩnh (nay là xí nghiệp chè 12/9 trực thuộc công ty CP Chè Hà Tĩnh) đưa vào trồng thử nghiệm tại vùng xã Kỳ Trung sau đó phát triển ra các xã lân cận. Sau 45 năm, cây chè ở vùng thượng Kỳ Anh được phát triển thành vùng nguyên liệu tập trung rộng lớn, với nhiều giống chè năng suất, chất lượng cao.

 

ky.jpg

Những đồi chè xanh mướt trải dài theo sườn đồi

 

Hiện nay, vùng thượng Kỳ Anh có tổng diện tích chè trên 400 ha, sản lượng chè búp tươi trên 2.800 tấn. Cây chè đã trở thành loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế của vùng, hàng trăm hộ dân đã có cuộc sống ổn định, ấm no nhờ cây chè.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, tăng diện tích chè và nâng cao năng suất trên cùng một diện tích, từng bước nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè, đặc điểm là sản phẩm chè “sạch” trên thị trường, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh đã phát hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ bà con phát triển.

Với diện tích đất đồi thấp, chưa có cây nào thay thế được cây chè. Một số chủ trương, chính sách nâng cao giá trị cây chè đã được thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả. Giá cả ổn định, thị trường tiêu thụ rộng nên đã khẳng định vị thế cây chè trên đất Kỳ Trung. Đặc thù cây chè khác với những cây trồng khác, khi chè bắt đầu cho thu hoạch thì cả năm đều “liền mắt liền tay”, cứ vài ba ngày lại phải lên nương hái một lần theo hình thức cuốn chiếu. Cây chè cho sản phẩm liên tục và rất ít phải chăm bón.

Mặc dù là cây có hiệu quả kinh tế cao nhưng ngoài ra thì những đồi chè tạo ra một cảnh quan đẹp thơ mộng, rất có tiềm năng để thúc đẩy du lịch. Với địa thế nằm gần các khu trung tâm của vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh như cảng Vũng Áng, Fomosa, và các khu trung tâm của TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, đây sẽ là một lợi thế để phát triển du lịch trải nghiệm.

 

ky-trung-1.JPG

Trục đường từ trung tâm huyện Kỳ Anh lên xã Kỳ Trung đang được mở rộng.

 

Từ các khâu thu hái chè, đến sao sấy cho ra thành phẩm là những búp chè thơm ngon chúng ta có thể hoàn thiện để cho khách hàng trải nghiệm trực tiếp và tham gia vào quy trình sản xuất.

Hiện, rất nhiều thợ chụp ảnh cũng như các bạn trẻ tìm đến đồi chè Kỳ Trung để “thu hoạch” những bức tranh nghệ thuật, những shot hình “hút like” với background là đồi chè xanh nối tiếp nhau trải dài vô tận dưới làn sương sớm hay ánh hoàng hôn. Nhiều đôi uyên ương cũng lựa chọn địa điểm này là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp tuyệt vời nhất của cuộc đời, của tuổi thanh xuân đầy sức sống.

 

ky-trung-2.jpg

Rất nhiều đôi bạn trẻ chọn làm nơi chụp hình cưới

 

Đây sẽ là một địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp kết hợp với địa phương cùng nhau đầu tư phát triển một mô hình du lịch trải nghiệm đẹp nhất Hà Tĩnh. Đưa cây chè là cây phát triển du lịch chủ đạo của vùng thượng Kỳ Anh, đặc biệt là xã Kỳ Trung.

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top