Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022 | 15:11

Hà Nam công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam, đến nay, tất cả 39 xã, thị trấn trên địa bàn xảy ra bùng phát dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch.

Trước sự vào cuộc rốt ráo của các ngành chức năng và cả hệ thống chính trị ở các địa phương, đến nay, Hà Nam đã chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi ở đợt dịch bùng phát này.
 
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam, đến nay, tất cả 39 xã, thị trấn trên địa bàn xảy ra bùng phát dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch.
 
Như vậy, đợt dịch tả lợn châu Phi lần này xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ giữa tháng 10/2021, dịch bùng phát tại 39 xã, thị trấn. Trong đó, hơn 12 nghìn con lợn mắc bệnh của hơn 620 hộ chăn nuôi đã phải tiêu hủy theo quy định.
Hơn 12 nghìn con lợn mắc bệnh của hơn 620 hộ chăn nuôi đã phải tiêu hủy theo quy định.
 
 
Để cho công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi khi tái đàn, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam đang phối hợp với các địa phương triển khai các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn ồ ạt ngay tại thời điểm này. Đồng thời cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn của mình, chủ động khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi thường xuyên. Khi thấy lợn có biểu hiện ốm, chết phải báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Đặc biệt, không vứt xác lợn chết ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh; tuyệt đối không giấu dịch, tham gia buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn nhiễm bệnh từ vùng có dịch sang địa bàn khác, địa phương khác.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top