Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 | 18:22

Hà Nam: Thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 474/ QĐ-UBND về việc công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, gồm: Liêm Phong và Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận “Xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020 cho 2 xã Liêm Phong và Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.

 Xã Liêm Phong ngày càng khanh trang hơn.

 

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam cũng giao UBND huyện Thanh Liêm công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; chỉ đạo các xã Liêm Phong, Thanh Nguyên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Như vậy, tính đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đó là: Xuân Khê (huyện Lý Nhân); Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên); An Đổ (huyện Bình Lục); Phù Vân (thành phố Phủ Lý); Liêm Phong và Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm).
 
 
 
Hà Nam.
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top