Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021 | 15:47

Hà Nam tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%

Sáng ngày 19/3, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam phát động đã được các cấp, các ngành trong tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ với nội dung, tiêu chí theo nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; hình thức thi đua luôn được đổi mới phong phú, đa dạng.
 
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019 - 2020.
 
 
Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm qua vẫn đạt 7,02%, đứng thứ 6 cả nước và đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, Hà Nam cũng là tỉnh thứ 4 được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Cùng với đó, công tác khen thưởng được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích và có tác dụng nêu gương; tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất luôn kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.
 
Năm 2020, toàn tỉnh có 9 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 23 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động các hạng; cùng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam" cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.  
 
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Nam đã tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020, 1 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, 01 tập thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam cho 34 có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các cá nhân liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" từ năm 2018 - 2020; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 19 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020, 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019 - 2020 và 29 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2020.
 
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát động phong trào thi đua năm 2021.
 
 
Phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát động phong trào thi đua năm 2021 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm là vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển KTXH, ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, quyết liệt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%; đến hết năm 2021 có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.
 
Đại diện 8 Khối thi đua của tỉnh Hà Nam ký giao ước cam kết thi đua năm 2021
 
 
Để biểu thị sự quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra, đại diện 8 Khối thi đua của tỉnh Hà Nam đã ký giao ước cam kết thi đua năm 2021.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top