Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 2 năm 2020 | 0:22

Hà Nội: Phát hiện số lượng lớn khẩu trang do người Trung Quốc mua gom

Nam thanh niên người Trung Quốc đã mua gom 50 thùng khẩu trang, tập kết tại 1 căn biệt thự liền kề ở quận Hà Đông.

Sáng 9/2, tổ công tác Đội Quản lý Thị trường số 6 (Cục Quản lý Thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính căn biệt thự liền kề tại dãy BT6 khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông), nơi nghi vấn tập kết số lượng lớn khẩu trang liên quan đến người nước ngoài.
 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng carton chứa số lượng lớn khẩu trang y tế được sản xuất trong nước.
 
Một nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc nhận là chủ lô khẩu trang này và không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này đã mua gom khẩu trang và thuê ngôi biệt thự trên để tập kết.
 
Hiện, vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
 
số-khẩu-trang-được-phát-hiện-tại-biệt-thự-của-nam-thanh-niên-mang-quốc-tịch-trung-quốc.jpg
Số khẩu trang được phát hiện tại biệt thự của nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc.
Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, ngày 9/2 tổ công tác quản lý địa bàn huyện Tràng Định thuộc Đội QLTT số 7 phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã tổ chức mật phục, chặn bắt đối tượng vận chuyển 5.000 khẩu trang không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đang vận chuyển để xuất lậu qua biên giới.
 
Cụ thể, theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường, tại khu vực gần đập Hua Khao thuộc thôn Bản Vạc, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thuộc khu vực vành đai biên giới, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô 2 bánh vận chuyển 2 thùng hàng, có nhiều dấu hiệu khả nghi.
 
Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện, qua kiểm tra, phát hiện bên trong mỗi thùng chứa đựng 2.500 chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp với tổng số 5.000. Điều đáng nói, toàn bộ số khẩu trang trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.
 
Qua công tác đấu tranh 2 đối tượng nêu trên có tên Đoàn Văn Tiệp, sinh ngày 17/3/1990, thường trú tại thôn Nà Pàn, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và Đoàn Hằng Huyên sinh ngày 27/06/1981 (là chị gái ruột của Đoàn Văn Tiệp thường trú cùng địa chỉ nêu trên) khai nhận đi mua gom của các cửa hàng, hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh trước đó với mục đích vận chuyển toàn bộ số khẩu trang này lên biên giới qua khu vực đường mòn mốc 975 để qua biên giới sang Trung Quốc bán kiếm lời.
 
 
 
P/V
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top