Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019 | 23:29

Hà Tĩnh: Bắt giữ 10.000 bao thuốc lá lậu

Mới đây, công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 49C - 190.55 do Vũ Ngọc Hoàn trú tại tỉnh Lâm Đồng điều khiển, vận chuyển 10.000 bao thuốc lá lậu.

cảnh-sát-đang-kiểm-đếm-số-lượng-thuốc-lá-lậu-để-lập-biên-bản-thu-giữ-ảnh-cath.jpg
Cảnh sát đang kiểm đếm số lượng thuốc lá lậu để lập biên bản thu giữ (Ảnh CATH)

 

Theo đó, vào lúc 5 giờ ngày 8/12 trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Thạch Hà phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát nói trên do lái xe Vũ Ngọc Hoàn trú tại tỉnh Lâm Đồng điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, đội cảnh sát phát hiện dưới gầm xe ô tô có 20 thùng cát tông, bên trong mỗi thùng đựng 50 cây thuốc là nhãn hiệu HERO.

 Theo khai nhận ban đầu của lái xe Hoàn thì số hàng trên được một chủ hàng tên Hà ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuê chở từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ với số tiền là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan cũng như nguồn gốc xuất xứ đến số hàng nói trên.

Sóc Trăng: Bắt hơn 7.700 bao thuốc lá nhập lậu

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 51H-543.02 khi đang vận chuyển trái phép hơn 7.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

 

10_54_24_sóc-trăng-bắt-hơn-12-nghìn-bao-thuốc-lá-nhập-lậu.jpg
 

Theo đó, khi chiếc ô tô nói trên đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thuộc ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, (huyện Kế Sách), cơ quan công an phát hiện có nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện phương tiện nêu trên đang vận chuyển 7.793 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó, 2.399 bao nhãn hiệu Hero, 5.394 bao nhãn hiệu Jet.

Bước đầu cơ quan công an xác nhận các đối tượng gồm Nguyễn Minh Trung, ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Bùi Công Thiện, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện, vụ việc Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. 

Quảng Bình: Bắt 1 tần pháo lậu

Chiều 7/12, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật gần 1 tấn pháo lậu.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của Nguyễn Đăng Mười và Nguyễn Đăng Minh (là con trai ông Mười) ở xã Hưng Thủy, (huyện Lệ Thủy) phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng hơn 900kg; 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt...

 

khám-xét-khẩn-cấp-chỗ-ở-của-các-đối-tượng-và-những-nơi-liên-quan-thu-giữ-được-gần-1-tấn-pháo-nld.jpg
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và những nơi liên quan thu giữ được gần 1 tấn pháo ( ảnh NLĐ).

 

Được biết, đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lớn nhất từ trước đến nay. Vụ án đang được điều tra làm rõ đường đi về Việt Nam của số lượng pháo lậu trên.

Hà Tĩnh: Bắt giữ hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

Vào khoảng 23h ngày 9/12, trên đường tránh 1A đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh, (Hà Tĩnh), Đội Quản lý thị trường Cơ động thuộc Cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xe container mang biển số 51C-74298 kéo theo rơ-moóc 51R-07431 do Nguyễn Hữu Lô trú ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) điều khiển.

 

13_11_49_lòng-lợn-thối-2.jpg
Tang vật gồm hơn 10 tấn nội tạng bị cơ quan thu giữ tiêu hủy theo quy định.
 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn nội tạng động vật chủ yếu là lòng lợn, mật lợn đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm dịch động vật của số hàng trên.

Theo tài xế Nguyễn Hữu Lô, ngày 8/12, Lô nhận số hàng trên của một chủ hàng ở Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) chở ra Móng Cái (Quảng Ninh) và đến địa bàn Hà Tĩnh thì bị bắt giữ.

Hiện, lực lượng QLTT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top