Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 1 năm 2020 | 8:5

Hải Phòng: Hoả tốc xem xét xếp hạng Khu di tích cho doanh nghiệp

Ngày thứ 3 kể từ khi nhận được văn bản đề nghị xếp hạng Di tích đối với Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn của doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng ra văn bản hoả tốc về việc này.

Văn bản hoả tốc của thành phố Hải Phòng nêu rõ: “Giao sở Văn hoá và Thể thao chủ trì cùng các ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định”.

Được biết, Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn tại Tràng Kênh – Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Du lịch Đức Khánh làm chủ đầu tư.

Tên dự án đã được doanh nghiệp tự ý đổi thành di tích.
Tên dự án đã được doanh nghiệp tự ý đổi thành di tích.

Dự án này giai đoạn 1 có nhiều diện tích đất do Nhà nước quản lý. Gần đây, thành phố Hải Phòng lại có chủ trương giao thêm 82,63ha đất (trong đó, đất rừng phòng hộ 7,45ha, đất giao thông 0,68ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 4,34ha, đất bằng chưa sử dụng 7,05ha, đất sông 22,08ha, đất núi đá không có cây 29,89ha, đất nuôi trồng thủy sản 11,14ha) cho doanh nghiệp thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Việc khái toán đền bù, hỗ trợ việc mở rộng này bị nhầm đến gần 280 tỷ đồng, thậm chí trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Điều đáng quan tâm nữa, sau khi dự án này đi vào khai thác, người ta không thấy doanh nghiệp này treo biển tên Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn được phê duyệt nữa mà treo biển tên Di tích Bạch Đằng Giang.

Hàng năm tại đây diễn ra thông lệ phát ấn, lãnh đạo cao nhất của thành phố Hải Phòng cũng trực tiếp tham gia việc phát ấn cho cán bộ, người dân thành phố này.

Từ những vấn đề trên, nhiều người đặt câu hỏi về sự tạo điều kiện của thành phố Hải Phòng cho doanh nghiệp và rằng đã là Di tích lịch sử thì phải do Nhà nước quản lý.

Chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược là trang sử hào hùng của dân tộc, vang dội thế giới, do đó, thành phố Hải Phòng và cơ quan liên quan cần thận trọng đánh giá, đề nghị công nhận cho chính xác về lịch sử.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top