Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019 | 12:49

Hải Phòng: Khái toán “nhầm” tiền bồi thường... gần 280 tỷ đồng

Thực hiện Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn (Di tích Bạch Đằng Giang) giai đoạn 2, UBND huyện Thủy Nguyên đã khái toán nhầm 279,705 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngày 05/4/2018, UBND huyện Thủy Nguyên có Tờ trình gửi Thường trực HĐND TP. Hải Phòng thực hiện Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn (Di tích Bạch Đằng Giang) giai đoạn 2, tại Tràng Kênh – Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức có diện tích 82,63ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khái toán 9,5 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, ngày 29/5/2018, UBND huyện Thủy Nguyên lại có Tờ trình về việc này, nâng mức khái toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng lên 289,205 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Thành - Bí Thư Thành ủy Hải Phòng trực tiếp tham gia phát ấn cho lãnh đạo, cán bộ và nhân dân đến xin ấn tại khu Di tích Bạch Đằng Giang (Ảnh: nguồn Internet).
Ông Lê Văn Thành, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng trực tiếp tham gia phát ấn cho lãnh đạo, cán bộ và nhân dân đến xin ấn tại khu Di tích Bạch Đằng Giang (Ảnh: nguồn Internet).
Phát hiện ra sự việc, UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu cơ quan chức năng TP. Hải Phòng cùng với UBND huyện Thủy Nguyên làm rõ. UBND huyện Thủy Nguyên sau đó có văn bản giải trình nói đó là do lỗi của cơ quan tham mưu.
 
Được biết, Di tích Bạch Đằng Giang được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng từ tháng 7/2014. Trong đó, văn bản nêu rõ: “Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phồi hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành về di sản văn hóa và đầu tư xây dựng; tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; sử dụng nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện dự án”.
 
Cụ thể hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hải Phòng cho thực hiện “Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn”, do Công ty TNHH Du lịch Đức Khánh làm chủ đầu tư.
 
Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Dự án Khu văn hóa truyền thống, nghệ thuật, tượng đài và đền thờ Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn (Di tích Bạch Đằng Giang) được biết đến là địa danh đặc biệt, gắn liền với 3 trận thủy chiến của Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn, biểu tượng cho tinh thần anh dũng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước, chiến thắng quân xâm lược mạnh gấp nhiều lần…
 
Dự án được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP. Hải Phòng và du khách. Hàng năm, theo thông lệ, vào ngày 14 - 15 tháng Giêng, tại khu di tích này tổ chức Lễ cấp ấn Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành năm 2018 và năm 2019 cũng trực tiếp tham gia phát ấn cho đông đảo lãnh đạo, cán bộ và nhân dân đến xin ấn.
 
 
 
Phạm Trang - Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top