Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 | 1:44

HLV tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm thành công

Năm 2015, dù thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nhưng nhờ sự phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan, Hội Làm vườn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan.

Hội đã thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình thực tế sản xuất của hội viên; xây dựng, phát hiện các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, phổ biến cho hội viên học tập làm theo; tổ chức cho hội viên tham quan và học hỏi lẫn nhau, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của tổ chức Hội cơ sở, của hội viên để trao đổi hoặc tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ. Tổ chức 13 buổi tọa đàm, hội thảo về kỹ thuật chăm sóc trồng cây với 615 lượt hội viên tham gia;  5 chuyến tham quan mô hình giỏi trong nội bộ cho 205 hội viên;  phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt sử dụng phân vi sinh cho 6.847 hội viên.

Các mô hình VAC cũng được quan tâm phát triển không ngừng, đến cuối năm 2015 có 1.567 hộ xây dựng được mô hình VAC hiệu quả với tổng diện tích 1.990.759ha. Các đơn vị Hội tranh thủ tốt các mối quan hệ để xây dựng và phát triển, hỗ trợ cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất nhằm tăng thêm nhiều mô hình VAC hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hội viên có cơ hội ổn định đời sống, làm giàu từ mô hình VAC với thu nhập hàng tỷ đồng, tiêu biểu như mô hình VAC khép kín 5ha thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm của ông Nguyễn Văn Phèn ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc).

Bước sang năm 2016, Hội Làm vườn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển phong trào làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại theo hướng hàng hoá, tăng cường hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, giúp hội viên, nông dân, chủ trang trại thành thạo nghề, biết tiếp cận thị trường và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Lê Thúy

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top