Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hội Làm vườn và Trang trại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích hội viên đưa các cây trồng, con nuôi mới vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị thu nhập.
Tham quan mô hình trồng nấm của ông Vũ Xuân Bình.
Năm 2014, được Hội Làm vườn cho đi tham quan, giới thiệu một số mô hình mới, ông Vũ Xuân Bình, ở thôn Xuân Thành, xã Ngọc Khê đã chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang phát triển mô hình nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh chi. Năm 2016, từ 12 vạn bịch nấm sò, mộc nhĩ và nấm linh chi, ông Bình đã thu được 25 tấn sản phẩm, thu về hàng tỷ đồng.
Với mục tiêu nâng cao giá trị trên cùng diện tích, những năm gần đây, Hội Làm vườn và Trang trại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức nhiều đợt tham quan, học hỏi mô hình ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Từ các mô hình này, Hội đã tuyên truyền, khuyến khích hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào triển khai thí điểm. Hiện tại, ngoài cây chanh dây, các hộ dân xã Quang Trung cũng phát triển nhiều cây trồng mới như chanh tứ quý, sắn dây, bưởi Diễn… Đối với những cây trồng mới, cùng với việc chịu khó học hỏi, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, các hộ đều chú trọng liên kết sản xuất để sản phẩm có đầu ra ổn định.
Hội Làm vườn và Trang trại huyện Ngọc Lặc hiện có 1.017 hội viên, trong đó có tới 2/3 số hội viên phát triển trang trại, gia trại có thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên. Các cây trồng mới, mô hình chuyển đổi mới đều cho thu nhập cao hơn gấp 2 - 3 lần, thậm chí hàng chục lần so với trước đây.
Thanh Tâm - Cao Tùng