Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020 | 22:26

Học sinh vùng nông thôn TT - Huế khi nghỉ học vì COVID-19

Phải nghỉ học vì dịch COVID-19, học sinh ở những vùng nông thôn đã tham gia hỗ trợ ba mẹ trong công việc nhà.

Trong suốt thời gian được nghỉ học vì dịch COVID-19 các em học sinh ở những vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động vui chơi hoặc phụ giúp công việc nhà cho ba mẹ.

 

Những em nhỏ sẽ tự tạo nhóm và rủ nhau đi chơi trong thôn xóm.
Những em nhỏ sẽ tự tạo nhóm và rủ nhau đi chơi trong thôn xóm.

 

Các em chơi những trò mà mình yêu thích.
Các em chơi những trò mà mình yêu thích.

 

“Qua trò chơi, các bé cùng nhau khám phá những điều thú vị của sự vật hiện tượng xung quanh từ đó mang đến sự phát triển nhận thức nói riêng và sự phát triển toàn diện của bé nói chung”, thầy Trần Cao Quanh, giáo viên Trung tâm Can thiệp sớm Huế cho biết.
“Qua trò chơi, các bé cùng nhau khám phá những điều thú vị của sự vật hiện tượng xung quanh từ đó mang đến sự phát triển nhận thức nói riêng và sự phát triển toàn diện của bé nói chung”, thầy Trần Cao Quanh, giáo viên Trung tâm Can thiệp sớm Huế cho biết.

 

Một nữ sinh lớp 10 tham gia phụ giúp thu hoạch và bán bắp (ngô) luộc cho ba mẹ.
Một nữ sinh lớp 10 tham gia phụ giúp thu hoạch và bán bắp (ngô) luộc cho ba mẹ.

 

Em nữ sinh này cho biết, thời gian nghỉ kéo dài khiến em khá nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô. Em mong muốn dịch COVID-19 nhanh chóng được dập tắt để đi học trở lại.
Em nữ sinh này cho biết, thời gian nghỉ kéo dài khiến em khá nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô. Em mong muốn dịch COVID-19 nhanh chóng được dập tắt để đi học trở lại.

 

Một nhóm trẻ khác ở tụ tập tại bãi đất trống gần phá Tam Giang.
Một nhóm trẻ khác ở tụ tập tại bãi đất trống gần phá Tam Giang.

 

Với khả năng bơi lội của người vùng sông nước, chúng vừa tắm dưới phá, vừa bắt trìa để nướng ăn và nô đùa.
Với khả năng bơi lội của người vùng sông nước, chúng vừa tắm dưới phá, vừa bắt trìa để nướng ăn và nô đùa.

 

Tiếng cười giòn giã và hồn nhiên của đám trẻ, tiếng mái chèo khua nước rì rào của những người dân chài khiến khung cảnh nơi đây thật yên bình.
Tiếng cười giòn giã và hồn nhiên của đám trẻ, tiếng mái chèo khua nước rì rào của những người dân chài khiến khung cảnh nơi đây thật yên bình.

 

Một số em học sinh khác giúp mẹ nướng cá bán cho khách. Phụ huynh của học sinh này cho biết, do có con được nghỉ học tham gia phụ giúp nên số lượng cá nướng bán cho khách được nhiều hơn, tuy nhiên, họ vẫn muốn bệnh dịch nhanh chóng được dập tắt để cho con cái được đi học.
Một số em học sinh khác giúp mẹ nướng cá bán cho khách. Phụ huynh của học sinh này cho biết, do có con được nghỉ học tham gia phụ giúp nên số lượng cá nướng bán cho khách được nhiều hơn, tuy nhiên, họ vẫn muốn bệnh dịch nhanh chóng được dập tắt để cho con cái được đi học.

 

Một em học sinh khác tham gia bán cá cho gia đình.
Một em học sinh khác tham gia bán cá cho gia đình.

 

Bạn nhỏ trong gia đình được phân công nhiệm vụ trông em bé.
Bạn nhỏ trong gia đình được phân công nhiệm vụ trông em bé.

 

Cô bé rất hoan hỉ đón nhận và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trông em của mình.
Cô bé rất hoan hỉ đón nhận và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trông em của mình.

 

Ở một nơi khác, nhóm trẻ cũng đang nô đùa thỏa thích.
Ở một nơi khác, nhóm trẻ cũng đang nô đùa thỏa thích.

 

Và có những trận bóng đá cực kỳ hấp dẫn.
Và có những trận bóng đá cực kỳ hấp dẫn.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top