Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020 | 16:14

Huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là địa phương cuối cùng của tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Lý Nhân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
 

 Trụ sở UBND huyện Lý Nhân

 

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lý Nhân đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
 
Nhờ có chính sách thu hút nguồn lực phù hợp, toàn huyện đã huy động được trên 4.217.600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.600.000 triệu đồng, chiếm 38% để xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
 
Như vậy, tính đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Nam đều đạt chuẩn nông thôn mới.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top