Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 | 14:2

Khai thác cát trái phép tràn lan, cơ quan quản lý ở đâu?

Việc khai thác trái phép nguồn tài nguyên cát đang ngày một “biến tướng” ở hầu hết các tỉnh trong cả nước, nhưng dường như không hề bị ngành chức năng kiểm tra và xử lý dứt điểm… người dân bức xúc phản ánh trong “vô vọng”?

Ngang nhiên như chốn... không người
 
Theo phản ánh của người dân, tại khu vực cát trắng đồi Con Voi trong vùng rừng phòng hộ giáp ranh giữa 2 xã Hải Dương và Hải Quế của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang bị khai thác thành những cái hố sâu hoắm, cây cối bị máy móc múc bật gốc chổng ngược lên trời. Xe cộ ngang nhiên vào ra khai thác, vận chuyển cát trái phép.
 
đồi-cát-trắng-trong-khu-vực-rừng-phòng-hộ-ở-2-huyện-hải-lăng-và-triệu-phong-bị-cát-tặc-băm-nát.jpg
Đồi cát trắng trong khu vực rừng phòng hộ ở 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong bị “cát tặc” băm nát
Đồi Con Voi đang bị băm nát nham nhở. Nhẩm tính có hàng trăm khối cát tại đây đã bị lấy đi. Không quan tâm sự xuất hiện của người lạ, các “đầu nậu” vẫn hô hét, chỉ đạo quân nhà mình tăng tốc múc đất cát đổ lên xe cơ giới đang chờ sẵn để vận chuyển đi nơi khác.
 
Ở khu vực giáp ranh giữa xã Triệu Lăng và Triệu Sơn của huyện Triệu Phong, nhiều đồi cát trắng cũng bị tận thu trái phép. Tại khu rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Triệu Sơn, hàng loạt mô cát trồng cây tràm hoa vàng nhiều năm tuổi bị băm nát, để lại nhiều hố sâu 3-4 m, rộng 10-15 m2. Nhiều cây tràm bị bật gốc, nằm ngổn ngang bên miệng hố. Rừng phòng hộ này có nhiều lối vào ra in sâu bánh xe cơ giới, dấu vết còn mới.
 
Ở khu rừng phòng hộ đối diện, quãng chừng cây số đường chim bay cũng xảy ra tình trạng tận thu cát, cây rừng bị bức tử. Nhiều đồi cát trắng cùng với rừng tràm hoa vàng nhiều năm tuổi đang bị các “cát tặc” băm nát, múc và vận chuyển trái phép đi nơi khác hàng trăm m3 đất cát mỗi ngày.
xe-đầu-máy-kobota-khai-thác-vận-chuyển-trái-phép-cát-trắng-ở-khu-vực-đồi-con-voi.jpg
Xe đầu máy Kobota khai thác, vận chuyển trái phép cát trắng ở khu vực đồi Con Voi
Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Hải Dương Hoàng Cảnh cho rằng khu vực đồi cát trắng Con Voi nằm trong Khu kinh tế Đông Nam, trước đây thuộc địa phận của xã, song lúc hoạch định lại thì thuộc UBND xã Hải Quế quản lý. Trong khi đó, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Hải Quế khẳng định khu vực đang bị khai thác cát trái phép kể trên thuộc địa phận xã Hải Dương (?).
 
Còn ông Nguyễn Hữu Vãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn, tại thời điểm báo chí phản ánh sự việc, ông nói vẫn chưa nắm bắt được tình hình đất cát trên địa bàn bị khai thác trái phép (?!).
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Vũ Thành Công cho hay, huyện đã có văn bản gửi UBND các xã trên địa bàn, yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Việc lãnh đạo nhiều xã kể trên để xảy ra tình trạng khai thác đất cát trái phép này là không thể chấp nhận được.
 
Hàng loạt đồi cát trắng nằm trong khu vực rừng phòng hộ ở Quảng Trị nhiều năm nay bị khai thác trái phép. Điều này không được ngăn chặn, xử lý triệt để, dẫn đến tài nguyên khoáng sản bị thất thoát; cảnh quan, môi trường rừng bị đe dọa nghiêm trọng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sử dụng nguồn cát khai thác trái phép

Hàng chục xe cơ giới đang ra sức đào bới, vận chuyển trái phép khối lượng lớn cát, sỏi ra khỏi khu vực, hướng lên phía cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công.

Cả một dải bờ sông, đất đai và rừng cây của người dân bị đào phá, tan hoang như bãi chiến trường. Lần theo dấu vết, chúng tôi phát hiện điểm tập kết cát, sỏi này nằm ngay tại các chân công trình của một số doanh nghiệp đang thi công xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa phận huyện Hải Lăng.

Lãnh đạo UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng nói rằng, sự việc này xã vừa nắm bắt, kiểm tra hiện trường và lập biên bản vi phạm; các đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép ở đây khai nhận cung cấp lượng cát, sỏi này cho một số đơn vị thi công cao tốc Bắc – Nam kể trên. Tuy nhiên, do khối lượng cát, sỏi bị múc trộm ước tính rất lớn, vượt thẩm quyền xử lý của UBND xã, nên đơn vị đã có văn bản báo cáo UBND huyện để xử lý sự việc.

 

đồi-cát-trắng-trong-khu-vực-rừng-phòng-hộ-ở-2-huyện-hải-lăng-và-triệu-phong-bị-cát-tặc-băm-nát.jpg
Đất đai, rừng cây của người dân bị các đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép đào bới tan hoang.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Hòa, cán bộ địa chính UBND xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng cho hay: “Qua kiểm tra, các đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép ở đây khai nhận số vật liệu này cung cấp cho một số doanh nghiệp để thi công san lấp mặt bằng các đường công vụ, cao tốc và lót đáy cống thoát nước ở đây. Trường hợp khối lượng ít, tôi sẽ đình chỉ việc làm trái phép tắc này ngay tại lúc đó, nhưng vì khối lượng rất lớn nên tôi đã báo cáo ngay UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan của huyện, tỉnh để kiểm tra, xử lý theo quy định”.

Trao đổi báo chí, ông Văn Ngọc Tiến Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng cho biết, ông đã nhận được thông tin, báo cáo của cán bộ chức năng và lãnh đạo UBND các xã Hải Sơn, Hải Lâm. Hiện tại, đơn vị đang tổ chức lực lượng, phối hợp kiểm tra; nếu mức độ vi phạm ít, thuộc thẩm quyền thì sẽ tham mưu UBND huyện xử lý; trường hợp việc khai thác trữ lượng lớn, vượt thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo chủ đầu tư dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết, hiện đơn vị đã gửi văn bản yêu cầu tất cả 31 nhà thầu báo cáo, xuất trình các loại chừng từ về nguồn vật liệu đưa vào thi công xây dựng các hạng mục công trình này; đồng thời, qua rà soát, kiểm tra tại hiện trường, đơn vị đã phát hiện một số nhà thầu có sử dụng một số vật liệu trái với quy định trong thi công, trong đó có việc sử dụng nguồn vật liệu khai thác trái phép là cát, sỏi từ sông Nhùng, nên đã yêu cầu các nhà thầu này bóc tách, di chuyển toàn bộ số vật liệu trái quy định nói trên ra khỏi hiện trường xây dựng.

Chỉ đạo xác minh phản ánh giả chữ ký để khai thác cát

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo cung cấp các thông tin về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã chỉ đạo Công an tỉnh này phối hợp các cơ quan chức năng địa phương điều tra việc Công ty TNHH Bình Minh Ninh Thuận giả chữ ký người dân để lập hồ sơ khai thác cát trên sông Dinh (thuộc phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Trước đó, Công ty Bình Minh tự ý làm làm đường công vụ ngay trên sông Dinh để khai thác cát khi chưa được cơ quan chức năng địa phương phê duyệt. Theo lãnh đạo UBND phường Phước Mỹ, để hoàn thiện hồ sơ khai thác cát trên sông Dinh, Công ty Bình Minh làm giả chữ ký người dân địa phương về phương án vận chuyển cát đi vào đất của dân. Sau khi phát hiện, UBND phường Phước Mỹ đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

 

công-ty-bình-minh-tự-ý-làm-đường-công-vụ-trên-sông-dinh-để-khai-thác-cát-ảnh-lữ-hồ.jpg
Công ty Bình Minh tự ý làm đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát. Ảnh LỮ HỒ.

Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm trong việc quản lý khai thác cát trên sông Dinh tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Quế - Giám đốc Sở TN&MT Ninh Thuận, cho biết: Vào năm 2016, Công ty Bình Minh được cấp giấy phép khoáng sản trên sông Dinh. Trước khi có kế hoạch khai thác, Công ty Bình Minh được vận chuyển cát đi qua xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước). Sau này, người dân phản đối nên công ty xây dựng phương án vận chuyển cát đi qua phường Phước Mỹ. Đến năm 2020, Công ty Bình Minh phải điều chỉnh lại phương án để gia hạn việc khai thác cát trên sông Dinh. Với phương án mới, Công ty Bình Minh phải thỏa thuận đường vận chuyển cát qua nhà dân ở phường Phước Mỹ.

“Khi các cơ quan có thẩm quyền đang nghiên cứu thẩm định phương án điều chỉnh khai thác cát, Công ty Bình Minh đã tự ý làm đường công vụ. Ngay sau báo chí phản ánh sự việc lấp dòng sông Dinh, Sở TN&MT Ninh Thuận vào cuộc kiểm tra đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trả lại hiện trạng, chấm dứt việc làm đường công vụ”, ông Quế cho hay.

Đối với câu hỏi liên quan đến nội dung giả chữ ký người dân của Công ty Bình Minh, ông Nguyễn Văn Quế cho rằng đây là thỏa thuận giữa doanh nghiệp, người dân và của chính quyền nên Sở TN&MT Ninh Thuận không có thẩm quyền kiểm tra.

 

biên-bản-về-việc-giả-chữ-ký-của-công-ty-bình-minh-do-ubnd-phường-phước-mỹ-lập.jpg
Biên bản về việc giả chữ ký của Công ty Bình Minh do UBND phường Phước Mỹ lập

Không đồng ý với nội dung phản hồi của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã yêu cầu Sở TN&MT Ninh Thuận phối hợp với cơ quan công an vào cuộc làm rõ hành vi làm giả chữ ký người dân trong quá trình lập hồ sơ khai thác cát trên sông Dinh.

“Nếu doanh nghiệp làm giả chữ ký, tôi đề nghị công an vào cuộc xác minh. Sở TN&MT tỉnh phối hợp với cơ quan công an xác minh. Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý, nếu có vi phạm phải xử lý chứ không để báo chí vào cuộc mới đi làm”, ông Trần Quốc Nam chỉ đạo.

Tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, việc khai thác cát ở sông Dinh thời gian qua đã ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân hai xung quanh và gây ra vấn nạn xói lở bờ sông. Hiện trên dòng sông Cái, phía dưới là sông Dinh có nhiều cung bậc thủy điện, hồ chứa nước. Toàn bộ lượng cát sỏi từ thượng nguồn đổ về hạ du đã bị các hồ chứa nước, thủy điện chắn hết. “Về lâu dài, hạ du trên sông Dinh không có cát để khai thác. Đến một thời điểm nào đó chúng ta phải hạn chế và chấm dứt trên sông Dinh” - ông Trần Quốc Nam nói và cho biết tỉnh Ninh Thuận hiện đã có chủ trương phát triển mạnh khai thác cát nhân tạo.

 

phương-tiện-khai-thác-cát-trên-sông-dinh-của-công-ty-bình-minh-ảnh-lữ-hồ.jpg
Phương tiện khai thác cát trên sông Dinh của Công ty Bình Minh. Ảnh LỮ HỒ.

Như báo chí đã phản ánh, người dân sinh sống tại phường Phước Mỹ (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) nhiều năm qua phản ánh việc Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận tự ý đưa phương tiện cơ giới vào xẻ lòng sông Dinh. Việc tự ý nắn dòng sông Dinh gây biến dạng dòng chảy, tiềm ẩn rủi ro về xói lở, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa của người dân sát bờ sông Dinh.

 

 

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top